Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao quà quỹ Thiện Tâm cho thương binh, bệnh binh nặng tại Thừa Thiên Huế

Sáng 23/3, tại trụ sở UBND thị trấn A Lưới, Sở LĐ-TB&TB tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và UBND huyện A Lưới tổ chức Chương trình trao tặng quà thương binh, bệnh binh nặng tại địa bàn.

Ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà của Quỹ Thiện Tâm cho thương binh, bệnh binh nặng tại huyện A Lưới

Ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà của Quỹ Thiện Tâm cho thương binh, bệnh binh nặng tại huyện A Lưới

Dịp này, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã dành tặng 376 suất quà cho các thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với trị giá mỗi suất quà là 15 triệu đồng. Riêng tại địa bàn huyện A Lưới, đoàn đã trao 278 suất quà.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Quỹ Thiện Tâm hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Được biết, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, Thừa Thiên Huế đã có gần 90 nghìn chiến sỹ, đồng bào đã hy sinh, bị thương tật hoặc gánh chịu những di chứng của chiến tranh. Hiện nay, toàn tỉnh có 376 thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên (Trong đó, huyện A Lưới có đến 278 thương bệnh binh nặng). Hàng ngày, các bác, các cô các chú phải chịu những đau đớn, giày vò của các vết thương, bệnh tật do chiến tranh để lại, không ít các chú, các bác còn phải chật vật với nhiều khó khăn trong cuộc sống của gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà cho thương, bệnh binh nặng

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà cho thương, bệnh binh nặng

Phát biểu tại lễ trao quà, ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, trong thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chăm lo cho đời sống của đối tượng thương, bệnh binh, người có công với cách mạng. Từ đó, đời sống của người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện, ngang bằng, thậm chí cao hơn đời sống của người dân cùng địa bàn sinh sống. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đối tượng thương binh, bệnh binh nặng đối diện với nhiều khó khăn, vất vả, nhất là chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vì vậy, những suất quà của Quỹ Thiện Tâm sẽ góp phần động viên rất lớn cho các đối tượngthương, bệnh binh, hỗ trợ giúp người có công để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ vượt qua khó khăn, nỗ lực hết mình để ổn định cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.  Đồng thời, mong muốn thời gian tới Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thừa Thiên Huế trong công tác chăm lo đời sống của người có công và thân nhân người có công với cách mạng, cũng như các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tặng quà cho thương binh, bệnh binh nặng tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Chương trình tặng quà cho thương binh, bệnh binh nặng tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Bà Hồ Thị Hiền – Chủ tịch UBND thị trấn A Lưới cam kết sẽ vận động người dân sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, phục vụ phát triển kinh tế, tạo thu nhập để ổn định đời sống.