Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao quyền cho nữ sinh dân tộc thiểu số

Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) phối hợp với Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) mới đây đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc triển khai 2 Câu lạc bộ Nữ sinh Mở đường đến Tương lai, hướng tới cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về 4 chủ đề chính gồm có quản lý tài chính cá nhân, sức khỏe sinh sản – tình dục vị thành niên, quyền hợp pháp, và kỹ năng lãnh đạo cho nữ sinh dân tộc thiểu số tại các trường trung học phổ thông tại Việt Nam.

Dự án này sẽ được triển khai trong vòng 1 năm từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023 với mục tiêu trao quyền cho những nạn nhân của hủ tục, định kiến giới và bất bình đẳng giới để các bạn trở thành những nhân tố thay đổi cộng đồng của chính mình.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2019, cứ 4 trẻ em gái dân tộc thiểu số thì có 1 em kết hôn dưới 18 tuổi, thậm chí có những em lấy chồng từ khi mới 14 – 15 tuổi. Ở một số nhóm dân tộc thiểu số, tỷ lệ tảo hôn lên tới 40% đến 50%. Việc kết hôn sớm dẫn đến việc mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên. So với nhóm bà mẹ sinh con ngoài 20 tuổi, tử vong do thai sản ở nhóm tuổi từ 15 đến 19 cao gấp 2 lần và ở trẻ em gái dưới 15 tuổi cao gấp 4 lần. Tảo hôn cũng chính là một trong những tác nhân dẫn đến tình trạng bỏ học ở trẻ em gái dân tộc thiểu số, tước đi hy vọng và ước mơ của các em.

Bà Michele Wee - TGĐ Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và Ông Rad Kivette - TGĐ VinaCapital Foundation chụp ảnh sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác.

Bà Michele Wee - TGĐ Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và Ông Rad Kivette - TGĐ VinaCapital Foundation chụp ảnh sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngày 08/03, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, Bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, và Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation, đã ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai 2 Câu lạc bộ Nữ sinh Mở đường đến Tương lai, một sáng kiến của chương trình Mở đường đến Tương lai do VCF thực hiện.

Theo đó, Standard Chartered Việt Nam sẽ tài trợ hơn 340 triệu đồng (tương đương USD 15,100) để triển khai 2 mô hình Câu lạc bộ tại 2 trường THPT ở vùng sâu vùng xa, cung cấp giáo dục và cố vấn đồng đẳng cho 160 nữ sinh dân tộc thiểu số. Ngoài mục tiêu khuyến khích các nữ sinh tiếp tục đến trường và ngăn chặn tình trạng tảo hôn, Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo ra một môi trường an toàn và thoải mái, khuyến khích các nữ sinh chia sẻ khó khăn và học hỏi lẫn nhau.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, các chuyên gia tài chính và tình nguyện viên từ Standard Chartered Việt Nam sẽ tham gia tư vấn và tổ chức các hoạt động cho Câu lạc bộ nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho các em nữ sinh.