Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Kim Tuấn-Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội

(Dân sinh) - Chiều ngày 29/4, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho ông Nguyễn Kim Tuấn Phó Tổng biên tập phụ trách phía Nam Báo Lao động và Xã hội (Báo điện tử Dân sinh).

Tham dự và chủ trì có ông Lê Tấn Dũng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH Bộ tại khu vực phía Nam.

Tham dự còn có các phóng viên, người lao động của Báo Lao động và Xã hội (Báo điện tử Dân sinh) và cán bộ của Đại diện Văn phòng Bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, ông Phạm Anh Thắng đã công bố Quyết định số 114/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Kim Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội.

Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Kim Tuấn Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam tặng quà chúc mừng Nhà báo Nguyễn Kim Tuấn.

Sau khi công bố Quyết định, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã trao Quyết định cho ông Nguyễn Kim Tuấn. Theo đó, sau hơn 38 năm công tác, trong có 26 năm gắn bó với Báo Lao động và Xã hội trên nhiều cương vị khác nhau, ông Tuấn chính thức được nghỉ hưu hưởng chế độ kể từ ngày 1/5/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Kim Tuấn trên cương vị là Phó tổng Biên tập Báo Lao động và Xã hội. "Thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, tôi chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho đồng chí đúng dịp đất nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đã được khống chế, việc chúng ta gặp nhau hôm nay khiến niềm vui được nhân lên gấp bội. Nhận quyết định hưởng chế độ BHXH luôn là một niềm hạnh phúc lớn và là niềm tự hào của mỗi cán bộ đảng viên, đồng chí Kim Tuấn đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp của ngành và xứng đáng nhận được sự tôn vinh, ghi nhận của các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Lao động và Xã hội. Tôi hy vọng, đồng chí luôn giữ vững tinh thần của người đảng viên, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với các thế hệ đàn em để cùng nhau đóng góp cho sự nghiệp báo chí ngày càng phát triển. Thay mặt lãnh đạo Bộ chúc đồng chí Nguyễn Kim Tuấn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình.", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chia sẻ.

Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Kim Tuấn Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Nghĩa - Trưởng Đại diện Báo Lao động và Xã hội tại phía Nam tặng hoa chúc mừng Nhà báo Nguyễn Kim Tuấn.

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Thắng chia sẻ, trong quá trình cùng nhau gắn bó, hợp tác công tác với anh Nguyễn Kim Tuấn, anh là người anh mẫu mực, là người có nhiều đam mê, kinh nghiệm trong hoạt động báo chí, anh luôn nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc, nhất là việc hỗ trợ trong việc phối hợp đưa tin, phản ánh các hoạt động của ngành tại khu vực phía Nam một cách kịp thời và có những phản ánh rất khách quan, sinh động. Nhờ đó, thông tin của ngành LĐ-TB&XH luôn được kịp thời đến với bạn đọc góp phần tuyên truyền các chính sách của ngành đến với người dân trên cả nước. Thay mặt đại diện văn phòng Bộ chúc mừng anh Kim Tuấn được nghỉ hưu theo chế độ.

Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Kim Tuấn Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của Quyền Tổng biên tập báo Lao động và Xã hội Nguyễn Trung Chính, ông Lê Minh Nghĩa - Trưởng Đại diện Báo Lao động và Xã hội tại phía Nam bày tỏ ghi nhận công lao to lớn của nhà báo Nguyễn Kim Tuấn

Thừa ủy quyền của Quyền Tổng biên tập báo Lao động và Xã hội Nguyễn Trung Chính, ông Lê Minh Nghĩa - Trưởng Đại diện Báo Lao động và Xã hội tại phía Nam bày tỏ ghi nhận công lao to lớn của nhà báo Nguyễn Kim Tuấn sau gần 40 năm công tác: "Nhà báo Nguyễn Kim Tuấn là một trong những lãnh đạo tại báo đến thời điểm hiện tại có thời gian cống hiến nhiều nhất cho tờ báo qua nhiều thời kỳ và ở giai đoạn nào đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hơn 26 năm công tác, kinh qua nhiều nhiệm vụ, gắn bó với tờ báo từ một phóng viên, Trưởng Văn phòng Đại diện và Phó Tổng biên tập, đồng chí Tuấn đã góp công đào tạo nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên cho Báo và là người có nhiều đống góp quan trọng trong việc xây dựng nên thương hiệu cho báo điện tử Dân sinh như hiện nay. Dù ở vị trí nào, nhà báo Nguyễn Kim Tuấn cũng làm việc với tất cả tâm sức và trách nhiệm của mình".

Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Kim Tuấn Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi lễ Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Kim Tuấn Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội.

Cảm động với những tình cảm của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị đã dành cho mình, Nhà báo Nguyễn Kim Tuấn xúc động nói: "Tôi rất cảm động và gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ tại phía Nam đã dành cho tôi những tình cảm ấm áp trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa hôm nay. Bản thân tôi rất hạnh phúc và thấy mình may mắn khi có thời gian hơn 26 năm gắn bó với Báo Lao động và Xã hội, nơi mà tôi đã có nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp làm báo của mình. Tôi luôn giữ những tình cảm tốt đẹp nhất mà mọi người dành cho tôi trong thời gian qua. Chúc các anh em phóng viên văn phòng miền Nam nói riêng và tập thể cán bộ phóng viên, người lao động của Báo Lao động và Xã hội (Báo điện tử Dân sinh) luôn mạnh khỏe và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp làm báo của mình".