Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

Chiều 27/5, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH đối với ông Trần Văn Lý, Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao Quyết định nghỉ chế độ của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao Quyết định nghỉ chế độ của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Hà Xuân Tùng đã thông báo Quyết định số 169/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với ông Trần Văn Lý, Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An từ ngày 1/6/2022.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành đơn vị được liên tục, Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có Thông báo về việc giao ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, tạm thời phụ trách, quản lý, điều hành Trung tâm từ ngày 1/6/2022 đến khi có Quyết định mới.

Thay mặt Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và chúc mừng đồng chí Trần Văn Lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH. “Đồng chí Trần Văn Lý đã có hơn 36 năm công tác, trong đó trên 20 năm công tác ở Bộ.

Trong suốt quá trình công tác, từ bác sỹ điều dưỡng, rồi kinh qua các vị trí công tác khác nhau, nhưng đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị lãnh đạo đơn vị, đồng chí luôn thể hiện sự gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó và là con người mẫu mực, người anh rất tình nghĩa” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, nhận xét.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, cho rằng: Từ khi thành lập Trung tâm (năm 1976), với nhiệm vụ phục hồi chức năng cho con em thương binh, liệt sĩ, rồi chất độc da cam, trẻ em tàn tật và bây giờ là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc… Mặc dù là công việc rất đặc thù của ngành LĐ-TB&XH nhưng đồng chí Trần Văn Lý cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An luôn thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương đối với các đối tượng khi đến với Trung tâm. Đến nay, Trung tâm đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, gắn bó và chia sẻ với nhau trong công việc cũng như đối với các đối tượng yếu thế.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ, với năng lực và chuyên môn của đồng chí, sau khi nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH, khi có điều kiện, đồng chí Trần Văn Lý sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ với công việc của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Empty

Tại buổi lễ, Giám đốc Trần Văn Lý đã chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, cũng như các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với 2/3 thời gian công tác tại Bộ, đặc biệt là các đối tượng người khuyết tật, bản thân thấy rất hài lòng với công việc, với công tác chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Giám đốc Trần Văn Lý, chia sẻ: Đến nay, đơn vị đã xây dựng được mô hình phục hồi chức năng toàn diện, khép kín cho người khuyết tật ở Việt Nam... Tin rằng, truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển, thực sự là một trong những đơn vị vững mạnh của Bộ.