Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Quốc

(Dân sinh) - Ngày 5/7, tại huyện Phú Quốc, Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (BĐBP Kiên Giang) đã tổ chức buổi trao cờ Tổ quốc cho ngư dân trong địa bàn đơn vị này quản lý.

Theo Trung tá Lưu Quang Mười - Chính trị viên Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, dịp này đơn vị đã trao 1.500 lá cờ và 500 ảnh Bác cho ngư dân trong địa bàn. Kinh phí để thực hiện hoạt động này do cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quản lý.

Song song với việc trao quốc kỳ và ảnh Bác, lực lượng Biên phòng ở đây còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt cho các tổ tàu thuyền an toàn vừa được thành lập cách đây vài tháng.

Cụ thể, ngư dân đã được tuyên truyền những quy định về việc khai thác hải sản trên vùng nước lịch sử giữa nước ta và nước bạn Campuchia, bồi dưỡng cho các thành viên tổ tàu thuyền an toàn, phổ biến pháp luật giúp các ngư dân nhằm giúp ngư dân nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt là Luật thủy sản, thực hiện các biện pháp cấp bách về khai thác thủy sản theo khuyến cáo của Uỷ ban châu Âu…

Trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Quốc - Ảnh 1.

Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (BĐBP Kiên Giang) trao 500 ảnh Bác cho ngư dân trong địa bàn.

"Đến nay trong địa bàn thị trấn Dương Đông có 1.158 phương tiện đánh bắt hải sản đang hoạt động chịu sự quản lý của đơn vị. Hiện đã thành lập được 13 tổ tàu thuyền an toàn với 68 chủ phương tiện và thuyền trưởng tham gia; lập được 7 tổ tự quản an ninh trật tự khu dân cư giáp biển với 65 hộ gia đình tham gia và 6 tổ tự quản an ninh trật tự ở 6/6 bến tàu phà với 37 thành viên", trung tá Mười thông tin.

Cũng theo trung tá Mười, các thành viên trong các tổ tàu thuyền an toàn có nhiệm vụ phát hiện và thông báo cho lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng các hoạt động hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia như tàu thuyền nước ngoài xâm phạm, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam; các hoạt động khảo sát, thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản, lắp đặt các thiết bị trái phép trên vùng biển Việt Nam, thải chất độc hại ra môi trường…