Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trẻ đã mắc Covid-19, trở lại trường có cần thực hiện 5K?

Một người đã mắc Covid-19 vẫn thể tái nhiễm biến thể khác, do đó với trẻ từng nhiễm SARS-CoV-2 khi đi học vẫn phải thực hiện biện pháp phòng dịch, đặc biệt là khẩu trang và khử khuẩn.

Các chuyên gia khuyến cáo khi trẻ em đến trường vẫn nên đeo khẩu trang và khử khuẩn.

Các chuyên gia khuyến cáo khi trẻ em đến trường vẫn nên đeo khẩu trang và khử khuẩn.

Từ ngày 13/4 tới đây, TP Hà Nội cho toàn bộ trẻ mầm non đến trường đi học trực tiếp sau hơn 1 năm nghỉ ở nhà do dịch Covid-19. Trước đó, ngày 6/4, Hà Nội đã cho phép học sinh tiểu học và lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian dài tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm này 63/63 tỉnh thành trên cả nước đã cho phép học sinh các cấp học được đi học trực tiếp trở lại.

Những ngày qua, dù số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội đã giảm sâu nhưng đây vẫn là địa phương luôn dẫn đầu cả nước về số ca Covid-19 suốt nhiều tháng qua, trong số này nhiều trường hợp là trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine.

Trước thực tế này, nhiều phụ huynh băn khoăn, trẻ đã mắc Covid-19 rồi, khi đi học trực tiếp có phải thực hiện các biện pháp 5K, nhất là đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm.

Về vấn đề này, trao đổi với báo Người lao động, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, giải thích một người mắc Covid-19 khi test nhanh cho kết quả âm tính có nghĩa là khi đó các dịch tiết đường hầu họng không còn virus. Trường hợp đó không còn là nguồn lây với người xung quanh và cộng đồng.

Tuy nhiên, nếu mắc Covid-19 đã khỏi bệnh rồi, một số trường hợp kể cả trẻ nhỏ vẫn có khả năng tái nhiễm nên các biện pháp dự phòng lây nhiễm như rửa tay, khử khuẩn và đeo khẩu trang khi đến trường vẫn là điều cần thiết.

Một số bác sĩ cũng lưu ý virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể. Một người đã mắc biến thể này vẫn có nguy cơ nhiễm biến thể khác hoặc tái nhiễm sau một thời gian. Do đó, trẻ đã mắc Covid-19 khi đi học vẫn phải đảm bảo các biện pháp dự phòng, đặc biệt là khẩu trang và khử khuẩn.

 

Tại các trường học nên có sẵn các dung dịch hay xà phòng rửa tay, bố trí nơi rửa tay nơi thuận lợi cho trẻ. Khi được gặp nhau ở trường sau thời gian dài học trực tuyến, trẻ rất khó để không tụ tập vui chơi, do đó, cần khuyến khích trẻ đeo khẩu trang, khử khuẩn tay hoặc rửa tay thường xuyên nhất có thể.

Đề cập đến nội dung nêu trên, báo vov.vn cũng cho biết: Theo các chuyên gia y tế, việc học sinh tiểu học đi học trở lại là cần thiết, không nên chủ quan, xem nhẹ việc phòng dịch nhưng cũng không nên căng thẳng quá mức cần thiết, ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

Với học sinh lớp 1 chưa từng được tới trường, nhà trường cần phổ biến các quy định về học tập và sinh hoạt tại trường; tổ chức các hoạt động để tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho học sinh tới trường; hướng dẫn học sinh thực hiện 5K từ gia đình đến trường học để tạo lá chắn an toàn cho trẻ trước dịch.

Trao đổi với vov.vn, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) lưu ý: Khi đi học, cha mẹ, thầy cô cần hướng dẫn trẻ thực hiện tốt các biện pháp 5K để phòng bệnh. Chúng ta cũng cần có quan điểm mới về phòng, chống dịch, hiện nay, đã chuyển sang thích ứng linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, chấp nhận có F0 trong cộng đồng. Khi cho học sinh đi học, nếu dịch xảy ra ở lớp nào thì cần phải đánh giá cụ thể, như thế nào là F0, như thế nào là F1 rồi học sinh tiếp tục học tập ra sao…

Trong bối cảnh nới lỏng các hoạt động, việc lây nhiễm trong cộng đồng là không thể tránh khỏi, việc đi lại nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao, có thể lây theo yếu tố gia đình, lây theo khu vực. “Học sinh trở lại trường ở thời điểm này là hợp lý. Phụ huynh và học sinh không nên lo lắng.