Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể liên hệ Hội đồng Đội TPHCM

(Dân sinh) - Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh tại TP Hồ Chí Minh, trẻ em là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và cần được quan tâm, hỗ trợ. Để kịp thời kết nối các nguồn lực chăm lo cho các em học sinh vượt qua khó khăn và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2021 - 2022, Hội đồng Đội TPHCM đã phát động học bổng bảo trợ học tập đến hết bậc trung học phổ thông cho các em có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trẻ em từ 6 - 15 tuổi, đang sinh sống và học tập trên địa bàn TPHCM không may có cha (mẹ) mất do dịch bệnh Covid-19 là một trong những đối tượng được thụ hưởng học bổng bảo trợ học tập từ Hội đồng Đội TPHCM.

Kinh phí học bổng trị giá 3 triệu đồng/em/năm. Ngoài ra, các em còn được tạo điều kiện để tham gia các khóa học kiến thức, bổ sung kỹ năng phù hợp với lứa tuổi, ngoại ngữ, tin học… Định kỳ cuối năm học, Hội đồng Đội TPHCM sẽ cập nhật và cung cấp kết quả học tập của các em được nhận bảo trợ đến nhà hảo tâm.

Sau khi phát động, Hội đồng Đội TP đã nhận được nhiều sự sẻ chia từ các cá nhân, tổ chức, các văn nghệ sĩ… trên địa bàn TP và cả nước cùng đóng góp, trong đó có sự chung tay đóng góp của Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ TPHCM.

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể liên hệ Hội đồng Đội TPHCM - Ảnh 1.

Hội đồng Đội TPHCM và Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ TPHCM ký kết trao tặng học bổng bảo trợ học tập cho 100 học sinh

Mới đây, Hội đồng Đội TPHCM đã tổ chức Lễ ký kết trao tặng học bổng bảo trợ học tập cho 100 em học sinh đến hết lớp 12 giữa Hội đồng Đội TPHCM và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TPHCM. Trong thời gian sắp tới, sẽ có nhiều đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục ký hết hỗ trợ.

Hằng năm, ngoài việc trao tặng học bổng cho các em thiếu nhi, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ TPHCM còn xây dựng lộ trình, phương án theo dõi, thăm hỏi, liên hệ với gia đình để trao đổi tình hình học tập của các em. Đồng thời, tạo điều kiện cho các em tham gia các khóa học kiến thức, bổ sung kỹ năng phù hợp với lứa tuổi, ngoại ngữ, tin học… nhằm phát triển năng khiếu, sở thích theo nhu cầu.

Chị Nguyễn Ngọc Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM cho biết thêm: "Hiện nay đã có hơn 300 em được văn nghệ sĩ, nhà hảo tâm và các tổ chức đăng ký để nhận bảo trợ. Có thể kể đến như Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TPHCM đã đăng ký nhận bảo trợ 100 em. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng ký nhận bảo trợ 100 em. Một số văn nghệ sĩ và các nhà hảo tâm đăng ký nhận bảo trợ hơn 100. Trong thời gian tới, những em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà thuộc đối tượng thụ hưởng của học bổng, có thể liên hệ đến Hội đồng Đội TPHCM để được giới thiệu đến các nhà hảo tâm tặng học bổng cho các em".

Học bổng bảo trợ học tập đến hết bậc THPT cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hành động kịp thời, nhằm động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình các học sinh, là nguồn năng lượng tiếp thêm tinh thần và vật chất để các em và gia đình vượt qua khó khăn hiện tại và vững bước đến trường trong năm học mới.

Đối tượng nhận bảo trợ là trẻ em từ 6 - 15 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn TPHCM có hoàn cảnh cụ thể như sau:

- Trẻ có cha (mẹ) mất do dịch bệnh Covid-19 - Trẻ không sống với cha (mẹ) mà sống với ông (bà) hoặc người giám hộ nhưng nay ông (bà) hoặc người giám hộ mất hoặc rơi vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt do Covid-19.

- Trẻ em thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cha (mẹ) hoặc người giám hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh, ưu tiên cho con của lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng, chống dịch.

Những em thuộc đối tượng trên có thể liên hệ các số điện thoại dưới đây để nhận học bổng hỗ trợ học tập:

Chị Nguyễn Ngọc Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, số điện thoại: 0908.822.988

hoặc anh Lê Đức Quy, Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn TPHCM, số điện thoại: 0978.559.929