Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tri ân tấm gương yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Sáng 22/9 (ngày 27/8 âm lịch), Lễ dâng hương tưởng niệm 154 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2022) hy sinh đã diễn ra tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, trung tâm thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Biểu diễn trống khai mạc Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

Biểu diễn trống khai mạc Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành cùng khoảng 10.000 người dân Kiên Giang và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đã tham dự.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ghi danh sử sách với câu nói khí phách bất hủ: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người nước Nam đánh Tây”. Sự hy sinh của cụ Nguyễn đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý chí quật khởi, kiên cường chống giặc ngoại xâm của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Kiên Giang nói riêng.

Trước khi thực hiện nghi thức Lễ dâng hương, hàng ngàn người dân tham gia Lễ thỉnh sắc thần Nguyễn Trung Trực trên đại lộ Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, với rực rỡ cờ hoa, kèn, trống.

Tại Lễ dâng hương, lời chúc văn của ông Đặng Công Bình, Trưởng ban Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực đã nêu bật tinh thần yêu nước, sự hy sinh quả cảm của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong những năm đầu chống thực dân Pháp.

Tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và những chiến công hiển hách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ non sông đất nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của cha ông.

Ban tế lễ đình Nguyễn Trung Trực làm lễ rước bài vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

Ban tế lễ đình Nguyễn Trung Trực làm lễ rước bài vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

Do ảnh hưởng thời tiết nên nghi thức dâng hương được thay bằng hình thức chiêm bái tại tượng đài Nguyễn Trung Trực. Sau đó, hàng vạn người dân đất phương Nam đã tham gia lễ rước sắc thần, dâng hoa vào chánh điện Đền thờ Nguyễn Trung Trực...

Lễ dâng dương nằm trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm 2022 diễn ra đến hết ngày 23/9 (nhằm ngày 28/8 âm lịch).

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức 11 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thương mại, OCOP; quảng bá du lịch từ ngày 16 đến 26/9.

Đây cũng là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thể hiện truyền thông, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.