Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

“Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, định hướng, tạo nền tảng cho công tác gia đình trong giai đoạn 2021-2030…” - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh tại Hội nghị Triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình diễn ra vào ngày 24/3.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Theo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 được thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và UNFPA, cuộc điều tra cho thấy có rất ít thay đổi về tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ kể từ cuộc điều tra đầu tiên được thực hiện vào năm 2010. Kết quả điều tra cho thấy 62,9% phụ nữ ở Việt Nam từng trải qua một hoặc hơn một hình thức bạo lực, bao gồm bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần, bạo lực kinh tế và kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn ẩn khuất trong xã hội Việt Nam khi có 90,4% nạn nhân của bạo lực không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính quyền, và một nửa trong số đó chưa từng kể với ai về tình trạng bị bạo lực của mình. Ước tính bạo lực đối với phụ nữ gây thiệt hại cho Việt Nam tương đương 1,81% GDP vào năm 2018. Đây là vấn đề đáng báo động và các khuyến nghị từ Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp can thiệp trong giai đoạn tới.

Hội nghị Triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình nhằm thảo luận về các giải pháp chính của Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Các giải pháp bao gồm: Hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành; Hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Nội dung thảo luận còn tập trung vào các biện pháp cụ thể liên quan đến phòng chống BLGĐ, về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, ngành, đồng thời tăng cường hợp tác và xây dựng/quản lý dữ liệu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định sự ổn định của gia đình chính là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với trách nhiệm được giao quản lý nhà nước về gia đình, Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược, Đề án, Chương trình của lĩnh vực gia đình giai đoạn 2010-2020, từ đó xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Đây là những văn bản hết sức quan trọng, định hướng, tạo nền tảng cho công tác gia đình trong giai đoạn 2021-2030 nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu chung "xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, chung thủy nghĩa tình, góp phần nhân rộng các giá trị tốt đẹp, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước".

Thứ trưởng cho rằng, trách nhiệm của chúng ta trong thời gian tới là phải tăng đầu tư nguồn lực; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành; đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, giáo dục; hoàn thiện khung khổ pháp luật để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, ban hành.

Thứ trưởng cũng bày tỏ cảm ơn sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Uỷ ban nhân dân các địa phương; các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, trình ban hành, triển khai thực hiện các văn bản nêu trên. Đặc biệt cảm ơn Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác phát triển Úc và các tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ kỹ thuật cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại Việt Nam thời gian qua.

Đại biện lâm thời Đại Sứ Quán Australia tại Việt Nam ông Mark Tattersal nhấn mạnh: “Không có xã hội nào miễn dịch với bạo lực gia đình và không có quốc gia nào kể cả Australia và Việt Nam có thể khoanh tay trước nạn bạo lực gia đình. Australia cam kết cùng với Việt Nam và hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu của Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.”

Trong bài phát biểu khai mạc, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, Bà Naomi Kitahara khẳng định UNFPA rất vinh dự được hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kỹ thuật trong công tác xây dựng Chương trình về Phòng chống BLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025 cũng như các kế hoạch thực hiện của Bộ trong thời gian tới nhằm mục đích hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức cho người gây bạo lực gia đình.

Bà Naomi Kitahara cho biết: “Tôi rất tự hào về mức cam kết mà Việt Nam đạt được trong nỗ lực xóa bỏ BLGĐ trên cả nước, và trong 5 năm tới, UNFPA sẽ cam kết hỗ trợ Bộ VH-TT-DL thực hiện Chương trình nhằm đảm bảo tất cả phụ nữ và trẻ em Việt Nam, bao gồm cả nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất, được sống một cuộc sống không có bạo lực.”

Các mục tiêu chính của Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) trong tình hình mới đến năm 2025 bao gồm: trên 70% người có nguy cơ bị BLGĐ được trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó với BLGĐ; 95% nạn nhân phát hiện bị BLGĐ được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc y tế; 95% xã, phường, thị trấn triển khai và duy trì Mô hình Phòng chống BLGĐ; và 90% người trực tiếp tham gia công tác phòng chống BLGĐ được đào tạo về kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ phòng chống BLGĐ, cùng với những nội dung khác.