Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19: Là “lực kéo”, không ai bị bỏ lại phía sau

Hỗ trợ người dân duy trì cuộc sống, vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 là một trong những quyết sách hàng đầu hiện nay của Chính phủ. Hiện thực hóa chủ trương này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây được xem như "lực kéo" quan trọng, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách không bị bỏ lại phía sau.

Bảo đảm công khai, kịp thời và đúng đối tượng

Chiều ngày 29/4, trao đổi với PV báo Dân Sinh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Trường Sơn cho biết, đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, nhất là 3 nhóm đối tượng, gồm: người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia theo danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng cho tất cả các đối tượng là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020) và được chi trả một lần.

Đây là nhóm đối tượng có thể triển khai hỗ trợ vào đầu tháng 5/2020, sau dịp nghỉ lễ 30/4 &01/5, vì đã có danh sách cụ thể. Còn các đối tượng liên quan trực tiếp đến người lao động cần phải có hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác rà soát thông tin trên nguyên tắc đầy đủ, chính xác, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng.

Xác định hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội, Sở LĐ-TB-XH đã tham mưu với UBND tỉnh hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai rà soát và thống kê các đối tượng để hỗ trợ kịp thời.

Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19: Là “lực kéo”, không ai bị bỏ lại phía sau - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo tại huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình trong những ngày phòng, chống dịch COVID- 19

Theo kết quả rà soát và dự tính bước đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 12.393 hộ nghèo (39.873 khẩu), 16.613 hộ cận nghèo (69.180 khẩu) sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ với kinh phí gần 81,8 tỷ đồng; hơn 42.800 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội được hỗ trợ với kinh phí hơn 64,2 tỷ đồng; khoảng 22.000 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng với kinh phí trên 33 tỷ đồng.

NQ 42 là "lực kéo", không ai bị bỏ lại phía sau

Là một trong những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ từ nghị quyết của Chính phủ, ông Phùng Đình Thi, thương binh 3/4 ở thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh – Quảng Bình) chia sẻ, trong bối cảnh cả nước đang căng mình phòng chống dịch Covid-19, Nhà nước dành một khoản tiền lớn để hỗ trợ người dân gặp khó khăn là một chính sách đầy nhân văn, thể hiện sự chăm lo kịp thời đối với những người yếu thế trong xã hội. Khoản hỗ trợ trong 3 tháng góp phần giúp các gia đình có công với cách mạng vượt qua khó khăn. Qua đó, mỗi người dân tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm hơn nữa và luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Hay vợ chồng anh Ngô Quốc Mạnh và chị Hồ Thị Hà, thôn Đặng Lộc 3, xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy – Quảng Bình) đều bị tàn tật và đang nuôi 2 con nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Cam Lộ. Bình thường, vợ chồng anh chị đi làm thuê cho bà con trong xã để có tiền sinh hoạt hàng ngày. Từ ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhất là khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống của anh chị ngày càng khó khăn hơn. Vì vậy, khi nhận được thông tin Chính phủ sẽ hỗ trợ mỗi thành viên hộ nghèo 250.000 đồng/khẩu/tháng (hỗ trợ trong 3 tháng), anh Mạnh đã vơi bớt lo lắng và gia đình anh đã nhận được thông tin trong tháng 5 khoản hỗ trợ sẽ được trao đến tận tay.

"Tôi rất vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với người nghèo trong đợt dịch bệnh này. Bên cạnh đó, thời gian qua, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương cũng luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi phòng, chống dịch bệnh. Thật may mắn, trong khó khăn, chúng tôi không bị bỏ rơi lại phía sau…" - anh Ngô Quốc Mạnh phấn khởi cho biết.

Ông Hồ Vũ Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, huyện đã tổ chức rà soát, lập danh sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ theo quy định.

"Kết quả, huyện Tuyên Hóa hiện có gần 1.600 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi; 2.332 hộ nghèo với 6.604 nhân khẩu; 2.946 hộ cận nghèo với 12.667 nhân khẩu và 4.391 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Đa số các hộ dân có thu nhập thấp, khó khăn, tâm lý chung của bà con đang rất mong chờ gói hỗ trợ này. Cùng với đó, địa phương cũng đang tiếp tục rà soát, thu thập thông tin về nhóm người lao động và doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19…" ông Hồ Vũ Thường cho biết thêm.

Theo Giám đốc Nguyễn Trường Sơn, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được ban hành thời điểm này là vô cùng kịp thời, có ý nghĩa rất lớn đối với người dân. Trong tình hình khó khăn chung, số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng là nỗ lực của Chính phủ nhằm chia sẻ, động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Hiện tại, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Sở LĐ-TB-XH đã chủ động chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thực hiện ngay gói hỗ trợ sau dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5.

"Cùng với đó, vấn đề quan tâm nhất khi triển khai gói hỗ trợ là phải thực hiện công tác giám sát chặt chẽ ngay từ khâu tiến hành, rà soát, lập danh sách, khâu xét duyệt và cuối cùng là chi trả tận tay cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19 với phương châm chi đúng đối tượng, chi đủ, kịp thời, công khai, minh bạch" – Giám đốc Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.