Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triển lãm ảnh trực tuyến và tọa đàm “Khát vọng vươn lên”

Các hình ảnh tại triển lãm "Khát vọng vươn lên" bám sát chủ đề, sự kiện, thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hưởng ứng Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam năm 2020, tối 9/8 tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) đã phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH - Ủy ban Quốc gia Người khuyết tật, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục chất độc hóa học và môi trường tổ chức Triển lãm ảnh trực tuyến và Tọa đàm với chủ đề "Khát vọng vươn lên".

Triển lãm ảnh trực tuyến và tọa đàm chủ đề “Khát vọng vươn lên” - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Triển lãm ảnh "Khát vọng vươn lên" được tổ chức với hình thức trực tuyến tại địa chỉ trienlamdacam.vn và được giới thiệu trên: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Trang thông tin điện tử của Binh chủng Hóa học, Văn phòng 701, Hội Nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Lao động và Thương binh xã hội), báo điện tử của các cơ quan báo chí Quân đội. Các hình ảnh triển lãm bám sát chủ đề và sự kiện, thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Triển lãm trưng bày các hình ảnh tập trung vào một số nội dung chính: Thảm họa chất độc hóa học; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế; hành trình đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; những tấm gương vượt khó vươn lên; công tác xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

Các hình ảnh tại Triển lãm bám sát chủ đề, sự kiện, thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Triển lãm ảnh trực tuyến và tọa đàm chủ đề “Khát vọng vươn lên” - Ảnh 2.

Tọa đàm "Khát vọng vươn lên".

Tham dự tọa đàm "Khát vọng vươn lên", các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả, phương hướng, giải pháp công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với môi trường và con người; thông tin về kết quả hỗ trợ nạn nhân của các tổ chức xã hội và những tấm gương nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó vươn lên.

Với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chính phủ, tổ chức quốc tế, những năm qua, Việt Nam đã đầu tư, huy động được nhiều nguồn lực xử lý hàng trăm tấn chất độc, vũ khí, phương tiện chứa chất độc, hàng trăm nghìn m3 đất nhiễm chất độc da cam/dioxin; giải phóng, làm sạch hàng trăm nghìn ha đất, góp phần tái tạo quỹ đất, bảo đảm môi trường, điều kiện an toàn cho sản xuất, đời sống của nhân dân và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, ổn định đời sống.

Các đại biểu cho rằng để tiếp tục thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin sau chiến tranh đối với con người và môi trường, thời gian tới đòi hỏi nguồn lực rất lớn, cần có sự chung tay của các cấp, ngành, đồng bào trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế.