Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triển lãm Quốc tế Nguồn hàng Việt Nam tại Úc: Đa dạng nguồn cung

(Dân sinh) - Triển lãm Quốc tế trực tuyến Nguồn hàng Việt Nam tại Úc đang diễn ra từ nay cho hết tháng 12/2020 được đánh giá là diễn ra trong bối cảnh Doanh nghiệp Úc ráo riết tìm nguồn cung từ Việt Nam.

Triển lãm trực tuyến Nguồn hàng Việt Nam tại Úc – Ngành vật liệu xây dựng và trang trí nhà ở đã được khai mạc trong bối cảnh Doanh nghiệp Úc ráo riết tìm kiếm, đa dạng các nguồn nhập khẩu do nhiều diễn biến phức tạp trong thương mại quốc tế.

Triển lãm Quốc tế Nguồn hàng Việt Nam tại Úc: Đa dạng nguồn cung - Ảnh 1.

Tổng số doanh nghiệp được giới thiệu trong các triển lãm đợt này, có khoảng hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam.

Triển lãm trực tuyến Quốc tế Nguồn hàng Việt Nam – Ngành vật liệu xây dựng & trang trí nhà ở nằm trong chuỗi triển lãm trực tuyến Quốc tế Nguồn hàng Việt Nam có quy mô lớn lần đầu tiên tổ chức.

Sự kiện diễn ra từ nay cho đến hết tháng 12/2020, bao gồm các triển lãm: Triển lãm Vật liệu xây dựng & Trang trí nhà ở, Triển lãm Nông thủy sản Việt Nam, Triển lãm Dệt may, giày da, Triển lãm Y tế, và triển lãm hỗ trợ doanh nghiệp miền Trung tìm kiếm thị trường tạo động lực khôi phục sản xuất.

Nền tảng của triển lãm cung cấp các chức năng giao tiếp, trưng bày, đồng thời có các khu vực sảnh lễ tân, khu vực triển lãm mỗi doanh nghiệp một gian hàng, khu vực trưng bày tìm kiếm sản phẩm nhanh, và khu vực thuyết trình giới thiệu ngành hàng Việt Nam.

Triển lãm cũng thể hiện sự đồng bộ trong việc trang trí, giới thiệu văn hóa Việt Nam như hình ảnh chùa Một cột tại sảnh 3D, hình ảnh trống đồng, áo dài Việt Nam,… Sự kiện thu hút các nhà nhập khẩu từ Úc và từ các thị trường lớn trên thế giới.

Triển lãm Quốc tế Nguồn hàng Việt Nam tại Úc: Đa dạng nguồn cung - Ảnh 2.

Hình khu vực lễ tân mang nét văn hóa Việt Nam!

Tổng số doanh nghiệp được giới thiệu trong các triển lãm các triển đợt này có khoảng hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam. Riêng triển lãm Quốc tế Nguồn hàng Việt Nam - Ngành Vật liệu xây dựng và Trang trí nhà ở có khoảng 70 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam.

Đáng chú ý, trong 2 tuần gần đây, do thương mại quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp Úc đã liên hệ trực tiếp với Thương vụ hoặc thông qua ứng dụng Viet-Aus trade do Thương vụ phát hành để tìm kiếm sản phẩm từ các nhà sản xuất tại Việt Nam.

Hiện nay Chính phủ Úc đang đẩy mạnh hỗ trợ phục hồi kinh tế thông qua thúc đẩy tạo việc làm trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thúc đẩy xây dựng hạ tầng và khuyến khích phát triển nhà ở; chính vì vậy triển lãm ngành vật liệu xây dựng và trang trí nhà ở là một sự kiện phù hợp với nhu cầu thực tế tại Úc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương trong việc chuyển đổi số và chỉ đạo của Đại sứ, Tổng lãnh sự, Thương vụ Việt Nam tại Úc từ đầu năm 2019 đã xây dựng tổng thể kế hoạch chuyển đổi số. Cụ thể như phát hành ứng dụng Viet-Aus trade kết nối thương mại và đầu tư; chuẩn bị cho loạt triển lãm trực tuyến, xây dựng kế hoạch cảnh báo phòng vệ thương mại đối với thị trường Úc,..

Nhờ triển khai chuyển đổi số trong hoạt động từ năm trước, nên công tác của Thương vụ luôn chủ động trong bối cảnh Covid-19.

Sau 10 tháng, mặc dù nền kinh tế Úc gặp nhiều thử thách do Covid-19, tuy nhiên xuất khẩu của Việt Nam sang Úc vẫn tăng trưởng 2,1 % so vời cùng kỳ. Cụ thể: so với cùng kỳ, hàng nông sản rau quả tăng 49,61% , bánh kẹo và ngũ cốc tăng 19,46%, đồ gỗ và sản phẩm gỗ tăng 11%, hàng thủy sản tăng 4,78%, cao su tăng 40,89 %, máy móc phụ tùng tăng 17,78%,..

Với chuỗi Triển lãm Quốc tế Nguồn hàng Việt Nam tại Úc diễn ra đúng thời điểm doanh nghiệp Úc cần đa dạng nguồn cung, Thương vụ tin rằng sẽ giúp ích cho doanh nghiệp hai nước cũng như giúp gắn kết hai nền kinh tế, đặc biệt phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế của Chính phủ Úc hiện nay.