Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triệt phá băng cướp “gen Z” gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn trên địa bàn Đồng Nai

(Dân sinh) - Gây hàng chục vụ ở Đồng Nai, nhóm cướp thường đạp đổ xe máy của nạn nhân và xịt hơi cay nếu có người truy đuổi.

Ngày 16/2, Công an huyện Long Thành cho biết đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm Huỳnh Tuấn Khang (19 tuổi, quê Đồng Tháp), Phan Hoàng Hưởng (20 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (17 tuổi), Nguyễn Nhựt Anh (18 tuổi, cùng quê Kiên Giang), Huỳnh Văn Đạt (17 tuổi), Trần Đại Ân (15 tuổi), Trần Đại Nghĩa (16 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa), Nguyễn Thanh Bình (18 tuổi, quê Sóc Trăng), Trần Chí Hiện (20 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu cho thấy 9 đối tượng này trong một nhóm chuyên cướp tài sản của người đi đường trên quốc lộ 51 và tỉnh lộ 769, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành, huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa. Với thủ đoạn rất manh động khi sử dụng xe mô-tô phân khối lớn gắn biển số giả chạy trên các tuyến đường trên vào ban đêm. Khi phát hiện người dân đi đường, nhất là phụ nữ mang theo tài sản sẽ ép xe vào lề đường, sau đó dùng hung khí khống chế để cướp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ (ảnh: CACC)

Các đối tượng bị bắt giữ (ảnh: CACC)

Nếu nạn nhân có chống trả thì các đối tượng sẽ đạp xe khiến cho nạn nhân té và sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả. Trong đó đã có 1 nữ nạn nhân vì tiếc của đã chạy theo làm bị ngã xuống đường dẫn đến thương tích.

Theo cơ quan công an cho biết trong thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay đã thực hiện 31 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom. Tài sản cướp được chủ yếu là dây chuyền vàng, điện thoại di động, túi xách.

Được biết trước khi bị bắt thì các đối tượng này thuê trọ và sống trên địa bàn của phường Tam Phước (Thành phố Biên Hoà).

Công an huyện Long Thành thông báo đến ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản nhanh chóng liên hệ Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành tại số 80 Tôn Đức Thắng, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, hoặc liên hệ trung tá Nguyễn Đăng Dương - Đội trưởng Cảnh sát hình sự (số điện thoại 0779.686.886); đại úy Phạm Ngọc Quỳnh (số điện thoại 0938.254.567) để trình báo.