Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triệt xóa nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy ở Nha Trang

Sau gần một tuần tạm giữ hình sự, ngày 13/10 Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản” đối với Trần Văn Nam (SN 1987), trú ở thôn Trung Liệt, xã Trường Trung, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) và Lê Thành Trí (SN 1985), trú ở 3 Kiến Thiết, phường Phước Hòa, TP Nha Trang.

Công an thị xã Đông Hòa  đã bắt 2 đối tượng chuyên "đá xế" lấy tiền chơi game. Đây là 2 đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp đã bị các trinh sát ở Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang triệt xóa sau khi xác lập chuyên án, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ rà soát, sàng lọc và tổ chức truy bám nhiều ngày đêm mới vây bắt quả tang.

Liên quan vụ án này còn có Lê Đức Danh (SN 1999) trú ở 55/5 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Triệt xóa nhóm trộm cắp, tiêu thụ  xe máy ở Nha Trang - Ảnh 1.

Hai đối tượng Trần Văn Nam và Lê Thành Trí sau khi bị bắt giữ. Ảnh : Hữu Toàn

Theo tường trình của anh Nguyễn Đức Huy (SN 1985) trú ở 08 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, mặc dù anh đã cẩn trọng khóa cổ chiếc xe máy Future BKS 79N1-270.89 dựng trước cửa nhà riêng trong buổi trưa ngày 23/9, nhưng chỉ sau vài phút thiếu quan sát, chiếc xe máy đã…biến mất.

Đến sáng ngày 2/10, chị Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1983) trú ở 251 Đoàn Kết, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang dựng xe máy Future BKS 79L8-8276 bên lề phố Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đã bị kẻ gian phá khóa trộm cắp.

Một ngày sau đó, vào trưa ngày 3/10, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1999), trú ở 54/100C Phạm Hồng Thái, TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) dựng xe máy Wave BKS 79H2-2780 trước cửa căn hộ 195 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, TP Nha Trang cũng bị kẻ gian trộm cắp chỉ sau vài phút…

Do các trinh sát ở Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang đã đưa Lê Thành Trí vào “tầm ngắm” trong quá trình xác minh, thu thập thông tin một số vụ mất trộm xe máy trước đó, nên khi gã thanh niên này điều khiển chiếc xe máy Wave BKS 79H2-2780 vừa trộm cắp được về đến nơi tạm trú tại nhà trọ trong một con hẻm ở phố Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang thì các trinh sát hình sự ập đến vây bắt.

Từ lời khai của Lê Thành Trí, các trinh sát không chỉ truy bắt thêm đồng phạm Trần Văn Nam và làm rõ đối tượng tiêu thụ xe máy trộm cắp là Lê Đức Danh, mà còn truy thu 4 chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter, Sirius, Future, Wave, 1 xe đạp điện nhãn hiệu Hyundai đều là tài sản trộm cắp cùng với công cụ phá khóa xe máy là đoản sắt hình chữ L.

Triệt xóa nhóm trộm cắp, tiêu thụ  xe máy ở Nha Trang - Ảnh 2.

Một số tang vật đã bị thu giữ. Ảnh : Hữu Toàn

Qua đấu tranh khai thác, Trí và Nam khai nhận từ tháng 6 đến đầu tháng 10/2020 đã gây ra 20 vụ “đá xế” ở phố biển Nha Trang. Có lúc Trí và Nam cùng đi qua các đường phố ở nội thành Nha Trang để sử dụng đoản sắt hình chữ L phá khóa, trộm cắp xe máy dựng trước cửa nhà, bên lề phố nhưng không có người trông coi; cũng có lúc Trí “hành nghề” một mình.

Sau mỗi vụ trộm, Trí và Nam đưa xe máy về nhà trọ trong con hẻm ở phố Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang để thay biển kiểm soát trước khi bán với giá rẻ cho Lê Đức Danh với giá rẻ. Có trường hợp Trí bán xe trộm cắp cho Nam để Nam gạ bán cho những người kết bạn trên mạng xã hội Facebook.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 13/10, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, trước đó vào cuối tháng 8/2020, các trinh sát hình sự đã đấu tranh khám phá hai nhóm “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 5 đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp đã bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Võ Văn Long (SN 2003), trú ở hẻm 50, phường Phước Long; Nguyễn Phúc Huy (SN 2004), trú ở 17/88 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên; Nguyễn Hữu Thắng (SN 2004), trú ở thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang và Phạm Văn Lộc (SN 2001) trú ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa). 3 đối tượng vào vòng tố hình sự bị bắt quả tang khi đi bán xe máy trộm cắp là Lê Huỳnh Trí Ngọc (SN 1988) trú ở 40/3 Tân An, phường Phước Hải, TP Nha Trang; Lê Quốc Tín (SN 2002), trú ở thôn Hội Khánh Đông, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh và Lê Quang Trường (SN 2001), trú ở xã thôn Cổ Mã, Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Kết quả điều tra cho thấy, Lê Huỳnh Trí Ngọc cùng 4 đồng phạm thuê phòng trọ ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang để tụ tập, núp dưới vỏ bọc người làm thuê, công nhân rồi sử dụng xe máy đảo lượn qua nhiều đường phố, ngõ hẻm, xóm làng ở Nha Trang để phá khóa, trộm cắp xe máy của người dân dựng bên lề đường, trước cửa nhà.

Sau mỗi vụ “đá xế” bọn chúng liên lạc bán xe trộm cắp Lê Huỳnh Trí Ngọc, Lê Quốc Tín, Lê Quang Trường với giá từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng sau khi thay đổi biển kiểm soát. Tiếp đó Ngọc, Tín và Trường chào bán trên mạng xã hội để bán lại cho người khác.