Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triều cường dâng cao đỉnh điểm, người dân TP. Hồ Chí Minh ‘bơi' trong nước

(Dân sinh) - Chiều tối 30/9, triều cường lên cao, nước tràn vào hàng loạt tuyến đường và khu dân cư khiến người dân "bơi” trong nước.

Video: Triều cường dâng cao, người dân TP. Hồ Chí Minh lội 'bì bõm' trong nước.

Triều cường dâng cao đỉnh điểm, người dân TP. Hồ Chí Minh lội ‘bì bõm’ trong nước - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở TP. Hồ Chí Minh biến thành sông.

Triều cường dâng cao đỉnh điểm, người dân TP. Hồ Chí Minh lội ‘bì bõm’ trong nước - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Phóng viên báo Dân sinh, khoảng 15h chiều 30/9 triều cường bắt đầu dâng cao, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị nước tràn vào nhanh chóng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Triều cường dâng cao đỉnh điểm, người dân TP. Hồ Chí Minh lội ‘bì bõm’ trong nước - Ảnh 3.

Hàng ngàn người dân lội bì bõm vất vả về nhà sau ngày đi làm đầu tuần.

Nhiều tuyến đường nước ngập sâu khiến người dân bị ướt hết khi ra đường.

Nhiều đoạn đường bị nước ngập sâu khiến hàng loạt xe máy bị chết máy.

Triều cường dâng cao đỉnh điểm, người dân TP. Hồ Chí Minh lội ‘bì bõm’ trong nước - Ảnh 6.

Triều cường lên cao không chỉ ảnh hưởng đến giao thông đi lại mà khiến việc đến trường của các em học sinh gặp khó khăn.

Nước dâng cao vào các khu dân cư khiến nhiều khu vực gần như bị cô lập.

Hàng trăm người gia công đê bao, bơm nước chống ngập ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Triều cường dâng cao đỉnh điểm, người dân TP. Hồ Chí Minh lội ‘bì bõm’ trong nước - Ảnh 9.

Triều cường lên cao, người dân ra đường bắt cá.

Triều cường dâng cao đỉnh điểm, người dân TP. Hồ Chí Minh lội ‘bì bõm’ trong nước - Ảnh 10.

Ngày 30/9, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường ở TP. Hồ Chí Minh sẽ đạt đỉnh kỷ lục mới, mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt 1,75m, trạm Nhà Bè đạt 1,77m - vượt báo động III (1,5m).