Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triệu tập 2 chủ thuyền rồng, làm rõ hành vi rải vàng mã xuống sông Hương

Cơ qua chức năng TP. Huế đã triệu tập 2 chủ thuyền rồng du lịch để làm rõ hành vi xả giấy vàng mã xuống sông Hương.

Triệu tập 2 chủ thuyền rồng, làm rõ hành vi rải vàng mã xuống sông Hương - Ảnh 1.

Hình ảnh rải vàng mã xuống sông Hương từ 2 chiếc thuyền rồng (loại thuyền đôi) được ghép lại gần nhau. Ảnh cắt từ video

Ngày 13/9, Công an thành phố Huế cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ đã tiến hành mời làm việc đối với 2 công dân về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, cơ quan công an đã triệu tập ông Đ.V.L (sinh năm 1973, trú tại tổ 22, KV7, Vỹ Dạ) và ông Đ.V.L (sinh năm 1964, trú tại KV7, Vỹ Dạ, TP. Huế), cả 2 đều làm nghề lái thuyền du lịch (thuyền rồng).

Trước đó, người dân phản ánh trên hệ thống của Trung tâm điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi xả giấy vàng mã xuống sông Hương từ 2 chiếc thuyền rồng (loại thuyền đôi) được ghép sát vào nhau.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra sự việc là vào ngày 12/9/2020, trên sông Hương, đoạn thuộc phường Thủy Biều, TP. Huế. Hành vi này trực tiếp gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị của thành phố.

Tại cơ quan công an, cả 2 chủ thuyền đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản 2 trường hợp nói trên, tiếp tục các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

 Video người trên 2 chiếc thuyền rồng thản nhiên rải vàng mã xuống sông Hương

Đây không phải lần đầu tiên, chủ thuyền rồng du lịch bị triệu tập, xử lý liên quan đến hành vi xả "đồ cúng" xuống sông Hương. Còn nhớ, tháng 5/2019, chủ thuyền rồng 15 TTH0075 đã bị phạt hành chính 3 triệu đồng về hành vi "Vứt, thải, bỏ rác rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng…" khi người này thản nhiên neo đậu thuyền tại khu vực cầu đi bộ ven sông Hương và rải các vật phẩm "cúng tế" xuống sông.