Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trộm điện thoại rồi rút luôn tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại

Chiều 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối với Võ Văn Anh Tuấn (SN 2004, trú tại phường Hương Sơ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với Võ Văn Anh Tuấn

Cơ quan chức năng thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với Võ Văn Anh Tuấn

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 16/9/2022, đối tượng Võ Văn Anh Tuấn đi bộ trên các khu phố tìm tài sản người dân sơ hở để lấy trộm. Khi đi đến nhà số 11/19 đường Hồ Xuân Hương, phường Gia Hội, thành phố Huế, Tuấn phát hiện cửa sổ nhà này có song cửa nhưng cánh cửa không đóng.

Tuấn với tay lấy trộm được 1 điện thoại di động Iphone 12 của chị Nguyễn Hà Thị Ngọc X. rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Sau đó, Tuấn bấm ngẫu nhiên được mật khẩu của điện thoại và vào ứng dụng ngân hàng, chuyển và rút 11 triệu đồng trong tài khoản của chị Xuân.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an thành phố Huế nhanh chóng tổ chức lực lượng xác minh, truy xét đối tượng gây án. 

Đến sáng ngày 18/9/2022, Công an thành phố Huế bắt giữ được Tuấn tại một quán Game trên địa bàn. 

Theo cơ quan Công an, Tuấn là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. 

Hiện Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng án.