Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trồng cây xanh mừng sinh nhật Bác tại Đắk Lắk

Hướng tới Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (3/7/1957 - 3/7/2022), Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức trồng hơn 1.000 cây xanh tại hai huyện Buôn Đôn, Ea Súp, nhằm tạo thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, tạo cảnh quan cho địa phương, đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường đội ngũ công chức, người lao động, Đoàn Thanh niên trong lực lượng

Theo đó, hơn 1.000 cây xanh giáng hương, sao, cây ăn trái…, đã được trồng tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk),  khu vực trường bắn thuộc Đồn biên phòng 741 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp). Sau khi trồng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk giao lại cho Bộ đội biên phòng tỉnh chăm sóc bảo vệ.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk ông Mai Mạnh Toàn cho biết, huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp, hai huyện biên giới có khí hậu nắng nóng, khắc nghiệt nhất của tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo bóng mát cho cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng nghỉ ngơi sau thời gian tập luyện, từ đó tăng cường quan hệ phối hợp đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng quản lý thị trường tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, vì vậy, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk quyết định chọn huyện biên giới để trồng cây.

Hình ảnh tại Lễ ra quân trồng cây xanh

Hình ảnh tại Lễ ra quân trồng cây xanh

“Trồng cây là trách nhiệm của mỗi cá nhân, toàn xã hội vì một môi trường sống an toàn, bền vững. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, tạo cảnh quan cho địa phương, đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường đội ngũ công chức, người lao động, Đoàn Thanh niên trong lực lượng”.