Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trưng bày chuyên đề ''Việt Nam - Mùa thu năm 1945 và sự nghiệp đổi mới hôm nay''

Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2-9, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Mùa thu năm 1945 và sự nghiệp đổi mới hôm nay” tại địa chỉ 31 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các tư liệu trưng bày tại sự kiên

Các tư liệu trưng bày tại sự kiên

Chuyên đề có hơn 300 tư liệu tiêu biểu gồm sách, báo, tạp chí được sắp xếp theo 4 nội dung, phản ánh chân thực về tình hình và những thay đổi lớn trong đời sống của nhân dân Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Tám. 

Phần 1 “Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945” gồm các tư liệu viết về sự áp bức bóc lột và cuộc sống cơ cực của người dân Việt Nam dưới chế độ thực dân, sự nhận thức và thay đổi về tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, các cuộc khởi nghĩa và sự chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Phần 2 “Cách mạng Tháng Tám - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam” gồm các cuốn sách, tư liệu khẳng định vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám. Phần 3 “Quốc khánh 2-9 và những ngày độc lập” trưng bày nhiều hình ảnh phản ánh không khí tưng bừng, phấn khởi của người dân trong dịp Quốc khánh; sách viết về những ngày đầu tiên sau độc lập, về ký ức của những người dân với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Phần 4 “Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hôm nay” phản ánh đời sống kinh tế - xã hội và các bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm sau giải phóng.

Trưng bày chuyên đề là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, tăng cường niềm tự hào về truyền thống yêu nước, niềm tin vào Đảng và con đường đổi mới của dân tộc Việt Nam.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 10-9.