Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trưng bày gần 250 tư liệu, hiện vật quý “Hà Tĩnh - 65 năm thực hiện lời Bác dạy

Trong dịp này, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - 65 năm thực hiện lời Bác dạy”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm Ngày thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022).

Theo đó, gần 150 hình ảnh và hơn 100 tài liệu, hiện vật trưng bày giới thiệu đến công chúng 3 nội dung: Bác Hồ với Hà Tĩnh, Hà Tĩnh với Bác Hồ và Hà Tĩnh làm theo lời Bác đã phản ánh sinh động tấm lòng, sự quan tâm của Bác Hồ đối với cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh; khắc họa những phong trào thi đua,kiến thiết cũng như  những thành tựu mà Hà Tĩnh đạt được trên nhiều lĩnh vực qua 65 năm thực hiện lời Bác.

Được biết, UBND TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình chỉnh trang Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 9,2 tỷ đồng.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trần Thế Dũng (thứ 2 từ bên phải) tham quan khu trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - 65 năm thực hiện lời Bác dạy”

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trần Thế Dũng (thứ 2 từ bên phải) tham quan khu trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - 65 năm thực hiện lời Bác dạy”

Cùng với đó, trưng bày hình ảnh và hiện vật sẽ diễn ra từ nay đến ngày 10-11-2022.Các bức ảnh và hiện vật cũng khắc họa những tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với quê hương Hà Tĩnh qua sự kiện ngày 15/6/1957, Hà Tĩnh vinh dự được Bác Hồ về thăm và dặn dò; khắc họa những phong trào thi đua, những thành tựu của Hà Tĩnh trong 65 năm thực hiện lời Bác dạy.

Đây sẽ là điểm tổ chức cho cán bộ và nhân dân đến tưởng niệm, dâng hoa, dân hương, báo công; đồng thời là không gian công cộng của nhân dân, điểm đến tham quan, học tập, nghiên cứu cho người dân cả nước.