Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn

Theo dự báo, từ hôm nay (19/11) đến 20/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (19/11) đến 20/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong ngày 19/11, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 1h ngày 19/11 đến 1h ngày 21/11, tổng lượng mưa ở Nam Trung Bộ dao động 100-200mm, có nơi trên 250mm; Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

52bf8c24-2e11-4dad-8479-1cfaf6ef922b

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội có lúc có mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, từ chiều mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.