Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung Quốc dừng cập nhật thông tin ca mắc mới Covid-19 hằng ngày

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nêu rõ những thông tin liên quan đến Covid-19 sẽ do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc công bố để làm số liệu tham khảo và nghiên cứu.

Lực lượng phòng chống dịch trong bộ đồ bảo hộ màu trắng bước trên đường phố Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Lực lượng phòng chống dịch trong bộ đồ bảo hộ màu trắng bước trên đường phố Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Thời báo hoàn cầu (Trung Quốc), Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của nước này thông báo từ ngày 25/12 sẽ dừng cập nhật thông tin về số ca mắc mới Covid-19 hằng ngày.

Trước đó, NHC đã liên tục cập nhật số liệu này trong suốt 3 năm qua, kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Thông báo của NHC nêu rõ những thông tin liên quan đến Covid-19 sẽ do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc công bố để làm số liệu tham khảo và nghiên cứu. Tuy nhiên, NHC không cho biết tần suất cập nhật của CDC.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã điều chỉnh đáng kể chính sách phòng, chống dịch Covid-19.

Các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ dần, thời gian cách ly được rút ngắn và nhiều hạn chế đi lại được nới lỏng.

Theo số liệu cập nhật cuối cùng do NHC công bố ngày 24/12, Trung Quốc đại lục ghi nhận 4.103 ca mắc mới trong ngày trước đó và không có thêm ca tử vong nào.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 22/12/2022. (Ảnh: THX/TTXVN).

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 22/12/2022. (Ảnh: THX/TTXVN).

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp nước này không ghi nhận ca tử vong vì dịch bệnh trong bối cảnh số ca mắc mới tăng nhanh.

Hiện nhà chức trách Trung Quốc đang yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh và giảm tải cho hệ thống chăm sóc y tế.

Trong giai đoạn này, các nhân viên y tế được yêu cầu tiếp tục đi làm nếu ốm nhẹ. Nhiều nhân viên y tế đã nghỉ hưu ở các vùng nông thôn cũng được khuyến khích quay lại làm việc.

Trong một diễn biến khác, giữa lúc số ca mắc Covid-19 gia tăng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã "mở rộng năng lực sản xuất" vật tư y tế.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 23/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói rằng các loại thuốc "nhìn chung được cung cấp đầy đủ”.

Bà Mao Ning nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã chủ động "tinh chỉnh" các biện pháp phản ứng để chúng trở nên "khoa học, có mục tiêu và hiệu quả hơn".

"Chúng tôi đã chứng kiến ​​​​tỷ lệ tiêm chủng tăng lên, năng lực điều trị được tăng cường và mở rộng năng lực sản xuất vật tư y tế. Vật tư y tế nhìn chung có đủ nguồn cung”, bà Mao nói.

“Tình hình Covid-19 của Trung Quốc nhìn chung có thể dự đoán được và nằm trong tầm kiểm soát”, bà nói thêm.