Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung Quốc khử trùng, cách ly tiền mặt tới 14 ngày phòng lây COVID-19

Trung Quốc đang khử trùng và cách ly tiền mặt đã qua sử dụng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới (COVID-19) trong bối cảnh dịch bệnh đã cướp đi hơn 1.500 sinh mạng ở nước này.

Trung Quốc khử trùng, cách ly tiền mặt tới 14 ngày phòng lây COVID-19 - Ảnh 1.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phát 4 tỉ nhân dân tệ tiền mới cho tỉnh Hồ Bắc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters.

 

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông tin trong cuộc họp báo chiều 15.2 rằng, các ngân hàng đang sử dụng tia tử ngoại hoặc nhiệt độ cao để khử trùng tiền nhân dân tệ.

Tiền mặt sau khi được khử trùng sẽ được niêm phong và lưu trữ trong thời gian từ 7 đến 14 ngày trước khi đưa lưu hành trở lại, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh của từng khu vực.

Ông Phạm Diệc Phi - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho hay, các ngân hàng được khuyến khích cung cấp tiền giấy mới cho khách hàng bất cứ khi nào có thể.

Theo ông, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã "phát hành khẩn cấp" 4 tỉ nhân dân tệ tiền giấy mới cho tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch bệnh, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mới đây, AFP đưa tin.

Những biện pháp này nhằm "bảo đảm an toàn và sức khỏe của cộng đồng khi sử dụng tiền mặt", ông Phạm nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bloomberg cũng dẫn lời ông Phạm Diệc Phi cho hay, ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng cường các biện pháp vệ sinh tiền mặt cũ để giảm rủi ro lây nhiễm và thêm 600 tỉ nhân dân tệ (85,9 tỉ USD) tiền mặt mới cho Hồ Bắc.

Hãng tin AFP nhận định, hiện vẫn chưa rõ tác động của biện pháp khử trùng tiền mặt của ngân hàng trung ương Trung Quốc ra sao khi người dân nước này trong những năm gần đây có xu hướng sử dụng các ứng dụng thanh toán di động hơn. 

Năm 2017, gần 3/4 số người Trung Quốc được hỏi trong cuộc khảo sát của Ipsos rằng có thể sống sót cả tháng mà không cần sử dụng hơn 100 nhân dân tệ tiền mặt.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) COVID-19 có thể lây lan qua các vật thể bị ô nhiễm ngoài các giọt bắn hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân bị nhiễm bệnh.