Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm 38 Tú Xương tổ chức Lễ hội Trăng rằm cho trẻ em khó khăn

(Dân sinh) - Hoà trong không khí vui Tết Trung thu của trẻ em cả nước, Trung tâm PHCN và trợ giúp trẻ khuyết tật TP.HCM (TT 38 Tú Xương) đã tổ chức Chương trình Lễ hội Trăng rằm nhằm mang lại không khí vui tươi, ấm áp cho các cháu tại Trung tâm.

Với các em nhỏ ở đây, Trung thu không chỉ đơn giản là ngày Tết của thiếu nhi mà còn là dịp để các em cảm nhận sâu sắc nhất sự quan tâm, chia sẻ của xã hội để có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.  

Tại chương trình Lễ hội Trăng rằm năm nay, các em được xem các tiết mục múa lân, múa hát vui nhộn,...Sau khi giao lưu, biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca hát, nhảy múa vui nhộn, các em được nhận quà, chung vui rước đèn và phá cỗ với hình thức sân khấu hóa Chú Cuội và Chị Hằng.

TS Nguyễn Hồng Tây (ở giữa) - Phó Trưởng Đại diện VP Bộ LĐ-TB&XH tại TP.HCM cùng BS CK II Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Trung tâm,...trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ.

TS Nguyễn Hồng Tây (ở giữa) - Phó Trưởng Đại diện VP Bộ LĐ-TB&XH tại TP.HCM cùng BS CK II Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Trung tâm,...trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ.

Cũng tại chương trình, các em đã nhận được nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa (trị giá 150.000 đồng/suất) và 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Quỹ Từ thiện Kim Oanh hỗ trợ.

BS CK II Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm 38 Tú Xương cho biết, Trung tâm có 118 cán bộ, nhân viên, và người lao động gồm: bác sĩ, điều dưỡng, dược; kỹ thuật viên, hộ lý, nhân viên xã hội, giáo viên chuyên viên, chuyên viên tâm lý,…Hiện nay, Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật TP.HCM đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị 260 trẻ. 

Ảnh chụp Màn hình 2022-09-10 lúc 10.47.56 CH

BS Thắng cho biết, công tác khám, đánh giá và tầm soát các dạng tật cho trẻ tại trung tâm, khám chuyên khoa phục hồi chức năng cho trẻ ngoài cộng đồng luôn được duy trì. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng luôn đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ theo chế độ dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thường xuyên thay đổi thực đơn.

Các cháu được theo dõi tăng cân hàng tháng để có hướng xử lý và điều chỉnh kịp thời phần ăn cho trẻ. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, phòng ốc luôn sạch sẽ, gọn gàng, môi trường xanh, sạch đẹp thoáng mát. 

BS CK II Nguyễn Xuân Thắng thay mặt cán bộ, giáo viên và các em nhỏ của Trung tâm... gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo VP Bộ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Từ thiện Kim Oanh và các mạnh thường quân.

BS CK II Nguyễn Xuân Thắng thay mặt cán bộ, giáo viên và các em nhỏ của Trung tâm... gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo VP Bộ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Từ thiện Kim Oanh và các mạnh thường quân.

Theo BS CK II Nguyễn Xuân Thắng, năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh, song tập thể lãnh đạo đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động của trung tâm luôn đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung phát triển chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc nuôi dưỡng và can thiệp giáo dục, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử,… 

Các em nhỏ được đón Tết Trung thu ý nghĩa, vui vẻ và an toàn.

Các em nhỏ được đón Tết Trung thu ý nghĩa, vui vẻ và an toàn.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, toàn thành phố hiện có hơn 2.500 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, trong đó có 115 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Để giúp các em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn có một mùa trung thu trọn vẹn, ấm áp như bạn bè cùng trang lứa, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng Thành đoàn TP.HCM, Sở LĐTB-XH TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” năm 2022, chăm lo hơn 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn thành phố; con công nhân lao động.

Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, góp phần chung tay chăm lo để các cháu có một đêm trăng đầy đủ yêu thương.