Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hà Tĩnh: Hướng tới xây dựng cơ sở thân thiện với môi trường

(Dân sinh) - Nằm giữa những vạt rừng và vườn cây trái xanh tươi Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hà Tĩnh (trung tâm Cai nghiện) nằm sâu giữa bạt ngàn núi rừng của xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều năm trở lại đây, Trung tâm luôn hướng tới xây dựng cơ sở thân thiện với môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần đem lại sự tích cực cho học viên trong quá trình điều trị.

Hiện nay, Trung tâm Cai nghiện Hà Tĩnh hiện đang có trên 150 đối tượng, trong đó có học viên cai nghiện và đối tượng tâm thần. Đây cũng là trung tâm duy nhất trên cả nước vừa có chức năng giáo dục học viên cai nghiện, vừa chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân tâm thần.  

Giám đốc trung tâm Cai nghiện Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: "Mỗi một em học viên vào đây đều có hoàn cảnh, số phận khác nhau, có người vì hư hỏng sa ngã sớm, có người thì vì bố mẹ ly hôn, thiếu thốn tình cảm gia đình… nhưng họ đều có chung mong muốn đó là cai nghiện thành công để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi và các cán bộ ở đây thường xuyên trò chuyện, động viên các em; đặc biệt là những em chuẩn bị được tái hòa nhập cộng đồng thì việc phối hợp với gia đình định hướng nghề nghiệp cho các em là rất quan trọng. Điều này đóng vai trò quyết định giúp các em không tái nghiện trở lại, vững vàng tâm lý và xác định được mục tiêu cuộc sống để cố gắng".

Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hà Tĩnh: Hướng tới xây dựng cơ sở thân thiện với môi trường - Ảnh 1.

Thường xuyên chăm sóc môi trường xanh, sạch, đẹp

Trong vài năm trở lại đây, không chỉ tập trung cho việc chữa bệnh, Trung tâm còn chú ý tới việc nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện môi trường sống cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm. Giám đốc Nguyễn Văn Sỹ cho biết: "Xây dựng cơ sở điều trị thân thiện với môi trường, xanh, sạch, đẹp là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chữa bệnh, mang tới sự tích cực cho người bệnh viện trong quá trình điều trị. Do đó, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước sạch và bố trí cây xanh, thảm cỏ trong cơ sở sẽ ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên và người bệnh.

Để được công nhận là cơ sở xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, Trung tâm đã cho trồng thêm nhiều cây trong khuôn viên để tăng diện tích cây xanh; bố trí chậu hoa, cây cảnh tại các khu vực hành lang, cầu thang. Vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên tạo cảnh quan xanh mát… Bên cạnh đó, cũng cho trang bị đầy đủ đảm bảo có nước ăn, uống, sinh hoạt hợp vệ sinh. Các cơ sở đều có khu vệ sinh riêng cho người bệnh, đảm bảo sạch sẽ, có sẵn giấy vệ sinh, dung dịch rửa tay, đảm bảo thông khí, đủ ánh sáng và bố trí thùng rác đầy đủ…"

Để người bệnh có không gian thư giãn, nghỉ ngơi, lãnh đạo TT cũng đã bố trí nhiều ghế ngồi dưới những hàng cây xanh, thuận tiện cho người bệnh và người nhà người bệnh. Khu điều trị của người bệnh có tranh ảnh, sách, báo, ấn phẩm truyền thông  và  thêm ti vi để cho bệnh nhân không bị cô lập trong khu điều trị .Về chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, VSMT. Trần nhà, tường nhà, cửa, cổng, hành lang, cầu thang được sơn sạch, đẹp. Chăn, ga gối đệm, quần áo người bệnh, giường tủ trong các khoa, phòng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp… 

Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Hà Tĩnh: Hướng tới xây dựng cơ sở thân thiện với môi trường - Ảnh 2.

Một góc quang cảnh khuôn viên TT cai nghiện Hà Tĩnh

 Với biết bao nỗ lực tâm huyết đó, Trung tâm cai nghiện Hà Tĩnh đã từng bước triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo cơ sở y tế "xanh - sạch - đẹp", đảm bảo môi trường tại khoa phòng luôn sạch sẽ. Anh Nguyễn Văn Sỹ tâm sự "Để giữ gìn được môi trường điều trị đảm bảo vệ sinh, xanh – sạch – đẹp thì chỉ có sự nỗ lực của Trung tâm là không đủ. Nó đòi hỏi sự nỗ lực và kết hợp của cả người bệnh. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người bệnh và người nhà bệnh nhân nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn vệ sinh tại nơi điều trị. Đồng thời, cải tạo quang cảnh khuôn viên, trang bị thêm ghế đá cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngồi, cải tạo nhà vệ sinh để phục vụ bệnh nhân và ngươi nhà bệnh nhân, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn…".

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng quản lý và điều trị cai nghiện ma túy, Cơ sở còn chú trọng tới việc cải thiện môi trường sống cho các học viên đang điều trị. Xây dựng cơ sở điều trị thân thiện với môi trường xanh - sạch - đẹp không chỉ là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cai nghiện, mà nó còn mang tới sự tích cực cho học viên trong quá trình điều trị. Do đó, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước sạch và bố trí cây xanh, thảm cỏ trong cơ sở sẽ ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và học viên.

"Do đặc thù công tác quản lý, chăm sóc đối tượng phức tạp, đối tượng vừa là học viên cai nghiện ma túy và đối tượng tâm thần, cán bộ viên chức phải thường trực 24/24 tại đơn vị, làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với đối tượng mắc nhiều chứng bệnh lây nhiễm như HIV/AIDS, siêu gan B,C…nhiều đối tượng không có nhận thức, không tự ăn uống, vệ sinh cá nhân, thường xuyên lên cơ kích động đập phá, tấn công cán bộ. Đặc biệt, tại trung tâm đang quản lý, chăm sóc chủ yếu là đối tượng tâm thần đặc biệt nặng và nặng. Nên công việc của các cán bộ nơi đây rất vất vả. Song với trách nhiệm, với sự yêu thương, cùng với mong muốn các đối tượng đang điều trị nơi đây sớm được trở lại cộng đồng, đã thôi thúc và cũng là động lực cho cán bộ, viên chức ở đây chăm sóc và điều trị cho các đối tượng như chính người thân của mình" - anh Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Nhưng tin chắc rằng, với quyết tâm và ý chí "đưa người bệnh trở về với cộng đồng, dựng lại những cuộc đời đã mất", Trung tâm sẽ sớm thực hiện được kế hoạch tìm ra và  song hành đó là xây dựng cơ sở Trung tâm cai nghiện Hà Tĩnh trở thành cơ sở cai nghiện thân thiện với môi trường, luôn đảm bảo được các tiêu chí xanh – sạch – đẹp với người bệnh.