Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất phấn khởi nhận quà Tết của Bộ LĐ-TB&XH

(Dân sinh) - Tiếp đón Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đến thăm, chúc Tết và tặng quà, các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (Bà Rịa - Vũng Tàu) rất phấn khởi và xúc động khi được sự quan tâm kịp thời và thường xuyên của lãnh đạo Bộ.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều ngày 15/1, Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TP.HCM; lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Bệnh viện 1A, Văn phòng đại diện Báo Lao động và Xã hội phía Nam...

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chúc Tết các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Long Đất.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chúc Tết các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Long Đất.

 Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác chăm lo, chăm sóc đối với người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Bộ LĐ -TB&XH là một trong những cơ quan được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho nhiệm vụ cao cả thực hiện công tác chăm lo và chăm sóc các đối tượng chính sách thương binh, liệt sĩ với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây". 

Empty
Thứ trưởng và thành viên của đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các thương binh, bệnh binh dịp Tết đến Xuân về.

Thứ trưởng và thành viên của đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các thương binh, bệnh binh dịp Tết đến Xuân về.

Thứ trưởng thay mặt Bộ LĐ-TB&XH tặng quà và gửi lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc tốt đẹp nhất đến các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm và gửi lời chức Tết đến gia đình của các thương bệnh binh. “Tôi xin thay mặt lãnh đạo Bộ LĐ -TB&XH kính gửi đến các cô, các chú cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, bước sang năm mới đạt nhiều thắng lợi mới”. 

Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ tại phía Nam gửi quà chúc Tết cho các thương bệnh binh và cán bộ, viên chức của Trung tâm.

Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ tại phía Nam gửi quà chúc Tết cho các thương bệnh binh và cán bộ, viên chức của Trung tâm.

Dịp này, các đơn vị thuộc Bộ tại phía Nam cũng đã gửi quà chúc Tết cho các thương, bệnh binh và cán bộ, viên chức của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm và các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm cảm ơn và kính chúc Thứ trưởng, cùng đoàn đã quan tâm đến thăm trung tâm và gửi lời chúc đến Bộ LĐ-TB&XH năm mới dồi dào sức khỏe, thực hiện tốt công tác của ngành.

Ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình chăm sóc các thương binh, bệnh binh trong năm qua.

Ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình chăm sóc các thương binh, bệnh binh trong năm qua.

Ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất cho biết: “Thời gian qua nhờ sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ, trực tiếp là Cục Người có công, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức và thương bệnh binh, trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất đã đạt được kết quả đáng khích lệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều trị, thực hiện chế độ chính sách cho thương bệnh binh, tổ chức thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đơn vị đề ra”.

Ông Bình cũng đã bày tỏ niềm vui, niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ LĐ -TB&XH trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều trị và tổ chức điều dưỡng cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng ngày một tốt hơn.