Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Nuôi dưỡng NCC và BTXH Phú Yên: Tạo môi trường xanh, sạch, đảm bảo sức khỏe các đối tượng

(Dân sinh) - Trong thời gian qua, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Yên xác định, tạo môi trường sống an toàn, sạch sẽ, gần gũi với thiên nhiên là góp phần tạo cảnh quan đơn vị và đảm bảo sức khỏe cho đối tượng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga-Giám đốc Trung tâm cho biết, hiện nay đơn vị đang nuôi dưỡng 78 đối tượng. Trong đó, có 8 đối tượng chính sách, 16 đối tượng xã hội, 40 đối tượng tâm thần; 7 trẻ mồ côi, tàn tật và 7 đối tượng tự nguyện. "Công tác môi trường luôn được Trung tâm quan tâm, vì tạo ra được môi trường sống xanh-sạch-đẹp chính là tạo ra bầu không khí trong lành, là "lá phổi chung" của đơn vị. Đây là điều kiện đầu tiên để bảo vệ sức khỏe chung cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây"-Bà Nguyễn Thị Thúy Nga chia sẻ.

"Chính vì vậy mà trong khuôn viên Trung tâm luôn được chăm sóc sạch đẹp, tạo cảm giác thư giãn để đối tượng yên tâm điều trị, sinh sống. Cây xanh được trồng và đặt ngay trong sân sinh hoạt chung xen kẽ với những bồn hoa, cây cảnh được các nhân viên, các con thường xuyên chăm sóc. Các phòng chức năng luôn được vệ sinh sạch sẽ; khu nhà ở thoáng mát, được khử trùng thường xuyên để hạn chế thấp nhất những dịch bệnh lây lan do môi trường sống không đảm bảo".

Trung tâm Nuôi dưỡng NCC và BTXH Phú Yên: Tạo môi trường xanh, sạch, đảm bảo sức khỏe các đối tượng

 - Ảnh 1.

Phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 của tỉnh Phú Yên diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là số ca nhiễm ở TP Tuy Hòa, nơi Trung tâm đóng chân là tâm dịch của tỉnh. Vì vậy, hơn lúc nào hết, Trung tâm luôn chú trọng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch xâm nhập vào Trung tâm theo chỉ đạo của Bộ, Tỉnh và Sở LĐ-TB&XH.

"Trong thời gian tỉnh áp dụng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về giãn cách xã hội, Trung tâm không tiếp đón các cá nhân, tổ chức đến thăm Trung tâm. Trung tâm thực hiện triệt để quy trình cách ly, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước khử trùng, xịt thuộc khử trùng trong khuôn viên và từng khu phòng, đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác phòng chống dịch. Cán bộ y tế, hộ lý, bộ phận nuôi dưỡng đều mặc đồ bảo hộ y tế khi chăm sóc sức khỏe, bón thức ăn, dọn dẹp phòng cho các đối tượng già yếu, bệnh tật"-Bà Nguyễn Thị Thúy Nga cho biết.

Để đảm bảo sức khỏe cho các đối tượng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng. Bà Nguyễn Thị Nhanh, Phụ trách Phòng Nuôi dưỡng-Phục vụ của Trung tâm cho biết, hàng ngày bộ phận cấp dưỡng đặt mua thực phẩm trong siêu thị, mua hết tiêu chuẩn cho đối tượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cải tiến kỹ thuật nấu ăn từng bữa cơm hợp khẩu vị tuổi già, bệnh lý, nên trong thời gian qua tại Trung tâm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn đảm bảo an toàn, không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

"Hộ lý và nhân viên phục vụ luôn túc trực 24/24 giờ trực tiếp chăm sóc phục vụ đối tượng, các chị không ngại khó khăn gian khổ, luôn tận tụy với công việc tắm giặt, dọn dẹp vệ sinh cho các đối tượng hàng ngày, lo từng miếng cơm, ngụm nước cho các cụ và các cháu, chăm sóc các cụ và các cháu chu đáo lúc ốm đau ở nhà cũng như đi Bệnh viện như chính người thân của mình. Tinh thần phục vụ thân thiện, hòa nhã, luôn lắng nghe và nắm bắt tâm tư tình cảm của các cụ. Làm vệ sinh xung quanh khu vực nhà ở của các cụ gọn gàng, sạch sẽ, tạo cảnh quang môi trường ở Trung tâm thông thoáng, sạch đẹp"-Bà Nguyễn Thị Nhanh chia sẻ.

Trung tâm Nuôi dưỡng NCC và BTXH Phú Yên: Tạo môi trường xanh, sạch, đảm bảo sức khỏe các đối tượng

 - Ảnh 3.

Nhân viên luôn mặc đồ bảo hộ khi chăm sóc đối tượng

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng, Bà Hồ Thị Diễm Thúy-Trưởng phòng Y tế-Phục hồi sức khỏe của Trung tâm cho biết, Phòng có kế hoạch phòng bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trong đơn vị. Thường xuyên theo dõi sức khỏe đối tượng khám, chữa bệnh kịp thời những bệnh thông thường từ 3 đến 5 ngày cho 1.145 lượt người, kể cả các cháu trẻ mồ côi. Tổ chức tập luyện, vận động cho các cụ nhằm nâng dần sức khỏe các cụ mỗi ngày một nâng lên. Các đối tượng bệnh nặng được Phòng đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tỉnh. Đồng thời Phòng nghiên cứu cấp phát thuốc một lần/đợt cho đối tượng điều dưỡng, để theo dõi, giám sát chặt chẽ cách uống thuốc của đối tượng điều dưỡng được các cụ đánh giá rất cao tinh thần thái độ phục vụ của người thầy thuốc.