Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8/3 thời Covid - 19

(Dân sinh) - Ngày 6/3, Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) cho hơn 100 cán bộ, công viên chức và người lao động nữ của trung tâm.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020), ngày 6/3, Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với tất cả các cán bộ, người lao động nữ của Trung tâm để ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các chị em.

Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8/3 thời Covid - 19 - Ảnh 1.

Lao động nữ tại Trung tâm tham gia cuộc thi Hái hoa dân chủ với chủ đề "Tìm hiểu về dịch Covid - 19 và các biện pháp phòng chống Covid - 19".

Đặc biệt trong buổi tổ chức chương trình, Ban lãnh đạo và công đoàn Trung tâm đã tổ chức cuộc thi Hái hoa dân chủ với chủ đề "Tìm hiểu về dịch Covid - 19 và các biện pháp phòng chống Covid - 19". Cuộc thi được 100 cán bộ, người lao động nữ tại trung tâm tham gia tranh tài với nhau rất nhiệt tình và sôi nổi.

Tại buổi lễ, các chị chia sẻ, Ban lãnh đạo Trung tâm thời gian qua đã rất quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, thường xuyên chăm lo đời sống, vật chất tinh cho các chị, qua đó góp phần động viên các chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Thời gian tới các cán bộ và người lao động sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sinh động, sôi nổi gắn liền với sự phát triển của trung tâm, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của các chị em. Tất cả các lao động nữ ở đây sẽ phấn đấu luôn là phụ nữ hai giỏi, "giỏi việc nước", "đảm việc nhà".

Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8/3 thời Covid - 19 - Ảnh 2.

Trong không khí ấm áp đầy ý nghĩa, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh rất vui mừng và ghi nhận sự cống hiến của các chị em đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tình thần, trò chuyện và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các chị em, gửi lời chúc tốt đẹp nhất cùng bó hoa tươi thắm đến các chị và gia đình.

Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8/3 thời Covid - 19 - Ảnh 3.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh gửi lời chúc đầy ý nghĩa nhất đến các chị em trong Trung tâm.

Trước đó, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Trung tâm cũng đã tổ chức ngày lễ kỷ niệm và cuộc thi tìm hiểu và tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống dịch Covid - 19 cho 29 bác sĩ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, điều dưỡng của trung tâm.

Trước đó, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Trung tâm...cũng đã tổ chức cuộc thi Hái hoa dân chủ với chủ đề "Tìm hiểu về dịch Covid - 19 và các biện pháp phòng chống Covid - 19".

Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ với phóng viên về công tác phòng ngừa Covid-19, Bác sĩ Chuyên khao II Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Trung tâm cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, cùng với sự quan tâm, giám sát của Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống Covid-19. Ngay khi nhận được sự chỉ đạo, tôi đã yêu cầu các cán bộ, nhân viên, người lao động trong Trung tâm nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng trách lây nhiễm dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế và cơ quan chuyên môn cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra y tế cho các cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng chăm sóc là trẻ khuyết tật và các đối tượng khác đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm; thường xuyên khử trùng tại các phòng, khoa Trung tâm.

Đặc biệt là công tác đón, tiếp nhận các đối tượng, trung tâm đều đo thân nhiệt. Trường hợp có biểu hiện sốt và những biểu hiện khác có liên quan đến dịch cúm sẽ phân loại, tiến hành cách ly, không cho vào bên trong khu vực chăm sóc, điều trị trẻ để tránh nguy cơ lây nhiễm. Tất cả cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động đều phải sử dụng khẩu trang y tế để tự bảo vệ và bảo vệ những người xung quanh…".