Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bến Tre

(Dân sinh) - Nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế trung ương đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh, ở Khóm 4, Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Tỉnh Bến Tre, ngày 19/7, ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế trung ương cùng Ban Thường vụ tỉnh Uỷ Bến Tre đã đến viếng nghĩa trang, thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn.

Đoàn đã đến thắp hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre. 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bến Tre được xem là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng. Ghi nhớ công ơn của những chiến sỹ đã hy sinh giành độc lập cho dân tộc, tỉnh đã lập 17 nghĩa trang quy tập hơn 18.000 ngôi mộ của các liệt sỹ.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh, ở Khóm 4, Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Mẹ có 1 người chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và 1 người con hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. 

Đoàn cũng đến thăm và tặng quà gia đình bà Đinh Thị Dung, thương binh 3/4 ở ấp Qưới Nội, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành.

Chiều cùng ngày, Đồng chí Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác cũng đến viếng khu lưu niệm bà Nguyễn Thị Định ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong kháng chiến chống Mỹ, bà đã lãnh đạo đội quân tóc dài lập nhiều chiến công hiển hách. 

Bà cũng từng được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều trọng trách như Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Tư lệnh quân giải phóng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch hội đồng nhà nước.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những hy sinh cao cả của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ông Nguyễn Văn Bình chúc các mẹ, các chị luôn là tấm gương cho các thế hệ con, cháu noi theo. 

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Bình chúc các mẹ, các chị mạnh khoẻ, sống vui, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh Bến Tre giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ của tỉnh nhà.