Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Đánh giá cao Báo cáo Chính trị của Hà Tĩnh

(Dân sinh) - Sáng 15/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đánh giá cao Báo cáo Chính trị nhiệm kì 2016-2020 của Hà Tĩnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Hà Tĩnh được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng hào hùng, là vùng đất "địa linh, nhân kiệt"; nơi sản sinh, hội tụ và lan tỏa tinh hoa trí tuệ, khí phách của những bậc anh hùng, hào kiệt, danh nhân tiêu biểu, như: Vua Mai Hắc Đế; Tiến sĩ Phan Đình Phùng; Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, là quê hương Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng…

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhân dân Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã đóng góp sức người, sức của; vừa sẵn sàng chiến đấu hy sinh trong bom đạn; vừa dốc sức chi viện cho tiền tuyến,trong đó có 26.473 liệt sĩ, 37.409 thương binh,1.965 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; với những tên đất, tên làng đã đi vào lịch sử như Ngã ba Đồng Lộc, Làng K130 anh hùng...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Đánh giá cao Báo cáo Chính trị của Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Bầu BCH Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX.

Người Hà Tĩnh vốn kiên cường, bất khuất trong chiến đấu chống ngoại xâm; cần cù, năng động trong lao động sản xuất; yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhauchung nghĩa vẹn tình, thủy chung son sắt một lòng đi theo Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, đặc biệt kể từ khi tái lập (năm 1991), phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, đến nay, GDP bình quân đầu người dân Hà Tĩnh đã tăng hơn 100 lần, nền kinh tế của Tỉnh đã vươn lên có quy mô trung bình trong toàn quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Đánh giá cao Báo cáo Chính trị của Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự đại hội trong giờ giải lao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cơ bản nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII. Trên cơ sở dự thảo các văn kiện trình Đại hội và qua theo dõi tình hình Hà Tĩnh vui mừng nhận thấy, trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức; trong đó có sự cố ô nhiễm môi trường biển Vũng Áng, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh… nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với quyết tâm chính trị cao đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt đượcnhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt trong đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc. Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ tiết kiệm cho ngân sách gần 140 tỷ đồng/năm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Đánh giá cao Báo cáo Chính trị của Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đọc báo cáo tại đại hội.

Quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, mô hình tăng trưởng được đổi mới, công nghiệp tăng trưởng nhanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực chất, hiệu quả; diện mạo nông thôn, thành thị thay đổi căn bản, khang trang và sạch đẹp hơn, đã hình thành nhiều vùng quê "trù phú, đáng sống".

An sinh xã hội được bảo đảm, đầu tư công trình phúc lợi công cộng được quan tâm, có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lê; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm còn 3%...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Đánh giá cao Báo cáo Chính trị của Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Đại biểu TP Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại đại đại hội đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Tuy vậy, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nêu ra một số hạn chế mà trong nhiệm kỳ tới Hà Tĩnh cần được phân tích, phát hiện và nhanh chóng khắc phục như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế; phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đảng chậm đổi mới; tổ chức thực hiện một số nghị quyết còn yếu, thiếu kiểm tra, giám sát, nhất là các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, dịch vụ.

Quy mô kinh tế của Tỉnh còn nhỏ, phát triển chưa thật sự bền vững, chưa đồng đều; cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm; tăng trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào sản xuất thép. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đã có dấu hiệu chững lại; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là về đất đai, tài nguyên và môi trường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Đánh giá cao Báo cáo Chính trị của Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Không khí đại hội trong giờ giải lao.

Hà Tĩnh cần làm rõ thêm một số bài học như: Phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phải giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan...

Trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; huy động nguồn lực từ hợp tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, liên kết vùng giữa Nam Nghệ An - Bắc Quảng Bình, kết nối Vũng Áng với Lào và Đông Bắc Thái Lan; đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ sản xuất thép mà còn phải trở thành khu kinh tế đa chức năng; phát triển ngành năng lượng, khai khoáng phù hợp với quy hoạch; phát triển nông nghiệp xanh, sạch,hiệu quả cao với nhiều sản phẩm có thế mạnh trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh kinh tế biển và du lịch dựa vào lợi thế tự nhiên,có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng.

Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, quan tâm hơn nữa vùng núi phía Tây, vùng bãi ngang ven biển; chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh đã đoàn kết phải đoàn kết, thống nhất hơn nữaĐã cố gắng phải cố gắng nhiều hơn nữa! Đã có quyết tâm chính trị cao rồi thì phải cao hơn nữa! Đã nỗ lực phấn đấu nhiều tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa! Đã hành động quyết liệt nhưng phải tiếp tục quyết liệt, hiệu quả hơn nữa! Đã thành công nhưng phải thành công, thành công nhiều hơn nữa để mang đến cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc hơn nữa

Tại đại hội Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng bày tỏ tình cảm chia sẻ nỗi buồn sâu sắc nhất và tình cảm cao đẹp, đến với đồng bào miền Trung ruột thịt đang bị ảnh hưởng thiên bị lũ lụt nặng nề.

Tại đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng toàn thể các đại biểu tham gia đại hội đã tham gia tiến hành quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ miền Trung trên tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", theo kêu gọi của UBMT tổ quốc VN tỉnh Hà Tĩnh với số tiền gần 300 triệu đồng.