Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng quà tết cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 4/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình trao, tặng quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương.

Nằm trong chương trình thăm và làm việc tại Thái Bình, sáng ngày 4/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã tới dự buổi lễ trao quà và trao quà Tết cho nạn nhân chất độc Da cam tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng quà tết cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam tỉnh Thái Bình - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng cho cho NCC và thân nhân NCC của tỉnh Thái Bình

Tại buổi lễ trao quà, ông Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao 150 suất quà (mỗi suất gồm có 1 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tặng và 1 túi quà trị giá 200 ngàn đồng được trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Thái Bình) cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Đông Hưng và Thành phố Thái Bình.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng quà tết cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam tỉnh Thái Bình - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên tặng quà cho đối tượng chính sách và NCC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính đã ghi nhận sự đóng góp to lớn của nhân dân tỉnh Thái Bình đối với công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng chia sẻ những mất mát, khó khăn với gia đình chính sách, Người có công (NCC) của tỉnh Thái Bình và khẳng định việc chăm lo cho các gia đình chính sách, NCC, nạn nhân nhiễm chất độc da cam là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn công lao đóng góp, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, các gia đình chính sách, gia đình có công, nạn nhân chất độc da cam trong các cuộc kháng chiến.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục có những hoạt động thiết thực, thường xuyên chăm lo, hỗ trợ về tinh thần, vật chất tốt hơn nữa đối với các đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng quà tết cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam tỉnh Thái Bình - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Giang và bà Nguyễn Thị Lĩnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao quà cho các đối tượng chính sách

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, nghành và nhất là của đồng chí Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đối với gia đình chính sách, NCC của tỉnh Thái Bình. Đồng thời cũng thông tin đến đồng chí Trưởng ban Tổ chức cùng đoàn công tác của Trung ương về những việc làm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thái Bình trong thực hiện công tác Đền ơn Đáp nghĩa. Bí thư Diên cho biết: "Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", 72 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc và hỗ trợ NCC, gia đình chính sách. Hàng năm tỉnh Thái Bình đều trích ngân sách hàng trăm tỷ đồng, vận động các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp chăm lo cho gia đình chính sách, NCC, đối tượng nhiễm chất độc hóa học để cuộc sống của họ và gia đình ngày càng tốt hơn.

Là tỉnh có số lượng NCC và người bị nhiễm chất độc hóa học dioxin nhiều. Do vậy Bí thư Diên cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhiều hơn nữa để Thái Bình có điều kiện tốt hơn chăm lo cho nhân dân và đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và đảm bảo an sinh – xã hội.