Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

(Dân sinh) - Sáng 9/11/2020, tại Vĩnh Phúc, Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống.

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, đại biểu các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ LĐ-TB&XH, lãnh đạo Tổng cục GDNN, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, các quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các thế hệ HSSV của nhà trường. 

Được thành lập từ năm 1960, với tên gọi là Trường Lái máy kéo Đồng Giao. Từ năm 2017 đến nay sau nhiều lần đổi tên và địa điểm, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển nhà trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập - Ảnh 2.

TS. Phạm Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp phát biểu ôn lại 60 năm xây dựng và phát triển của trường. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Lan Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 60 năm qua, nhà trường đã đào tạo được trên 116.000 thợ lành nghề các hệ và liên kết đào tạo hàng nghìn cử nhân.

Quy mô đào tạo của trường là trên 4000 HSSV hệ chính quy và trên 4000 học viên ngắn hạn. Nhà trường đào tạo thí điểm thành công 5 chương trình chuyển giao, trong đó có 4 chương trình chuyển giao từ Pháp, 1 chương trình chuyển giao từ Úc và sinh viên tốt nghiệp ra trường đã tham gia vào thị trường lao động.

Hiện, nhà trường đang đào tạo thí điểm 2 chương trình chuyển giao từ CHLB Đức. HSSV của trường luôn nỗ lực, cố gắng và hoàn thành xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi tay nghề các cấp. Trong đó, 1 em đạt huy chương vàng ASEAN, 23 em đạt giải trong kỳ thi tay nghề quốc gia, hơn 400 em đạt giải kỳ thi tay nghề cấp tỉnh...

Trong những năm gần đây, với chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy từ 1300 - 1600 HSSV, nhà trường luôn tuyển đủ và vượt chỉ tiêu, 100% các em có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp với thu nhập ổn định từ 8 - 12 triệu đồng/tháng.

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập - Ảnh 3.

 Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 

Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV của trường rất tự hào về thành tích mà nhà trường đã đạt được, nhưng toàn trường cũng ý thức được rằng những khó khăn thách thức còn đang ở phía trước.

Để đạt mục tiêu là trường cao đẳng chất lượng cao hàng đầu, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật-công nghệ trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế, phục vụ cho sự phát triển ngành, địa phương và đất nước,

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung nâng cao năng lực quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo năng động, sáng tạo, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và quốc tế, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa phương thức và trình độ đào tạo, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập - Ảnh 4.

Cá nhân và tập thể nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. 

Đánh giá cao những thành tích đã đạt được của trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết: Qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo phù hợp với thực tiễn, gắn liền giảng dạy với yêu cầu sản xuất thực tế, hướng đến xây dựng thành trường trọng điểm, chất lượng cao… Một trong những điểm nổi bật đáng ghi nhận là nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy. 

Đặc biệt, nhà trường tích cực đổi mới công tác quản trị, mở rộng quy mô tuyển sinh, liên kết đào tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng, đầu tư trang thiết bị hiện đại… nhờ vậy, chất lượng đào tạo được nâng lên, khẳng định vị thế của nhà trường trên thị trường lao động.

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập - Ảnh 5.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân. 

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Lê Quốc Doanh thừa ủy quyền của Chính phủ đã trao cờ thi đua cho trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

Nhà trường đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển nhà trường.

Hiện nhà trường có 260 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 9 tiến sĩ, 162 thạc sĩ. Các giáo viên của nhà trường thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ và cập nhật công nghệ hiện đại trong nước và quốc tế.

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập - Ảnh 6.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm