Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có tân hiệu trưởng

TS Bùi Văn Hưng, Phó hiệu trưởng trở thành Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (Bộ LĐ-TB&XH) sau 20 năm công tác tại trường.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm TS Bùi Văn Hưng làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm TS Bùi Văn Hưng làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Sáng 17/3, tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TP Thủ Đức, TP.HCM), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao Quyết định số 286/QĐ-LĐTBXH ngày 11/3/2022 bổ nhiệm TS Bùi Văn Hưng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

TS Bùi Văn Hưng (44 tuổi) được biết đến là một lãnh đạo trẻ, năng động, sáng tạo có chí tiến thủ, dám nghĩ, dám làm, là người có công lớn trong việc thực hiện Đề án thí điểm tự chủ giai đoạn 2016 - 2019 của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II phát triển nghề mới, ổn định chỉ tiêu tuyển sinh, lan tỏa thương hiệu nhà trường, gắn kết với các địa phương, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nhân lực, phụ huynh tin tưởng chọn Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II cho con em học tập, phát triển sự nghiệp.

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt nhà trường

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt nhà trường

TS Bùi Văn Hưng (44 tuổi) quê ở Phú Yên, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện khí hóa, Cung cấp điện tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học và Thực hành Hướng nghiệp tại Viện Quốc gia Pháp về Lao động và Hướng nghiệp - Cộng hòa Pháp; bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục tại Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. TS Bùi Văn Hưng là người đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về Giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề.

Bộ trưởng tin tưởng vào những cán bộ trẻ nắm giữ chức vụ Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, trưởng phó các phòng, ban.

Bộ trưởng tin tưởng vào những cán bộ trẻ nắm giữ chức vụ Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, trưởng phó các phòng, ban.

TS Bùi Văn Hưng đã trải qua các vị trí công tác trước khi được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, như sau:

- Từ 2002 - 2009: Giáo viên, khoa Điện – Điện tử – Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ TPHCM (nay là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II).

- Từ 2009 - 2010: Phụ trách, khoa Điện – Điện tử – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

- Từ 2010 - 2013: Trưởng bộ môn Điện – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

- Từ 2013 - 2014: Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

- Từ 2014 - 2015: Phụ trách Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

- Từ 2015 - 2016: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Phụ trách Phòng Công tác học sinh, sinh viên – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

- Từ 2016 - 2017: Trưởng Phòng Đào tạo, Phụ trách Phòng Công tác học sinh, sinh viên, kiêm Phụ trách Trung tâm Khảo sát Nhu cầu đào tạo và Tư vấn hướng nghiệp, kiêm Phụ trách Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

- Từ 2017 - 2018: Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng Phòng Đào tạo, Phụ trách Phòng Công tác học sinh, sinh viên, kiêm Phụ trách Trung tâm Khảo sát Nhu cầu đào tạo và Tư vấn hướng nghiệp, kiêm Phụ trách Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

- Từ 2018 - 2020: Phó Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

- Từ 2021 - nay: Bí thư Chi bộ Tổ chức Hành chính, Phó Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Ngoài TS Bùi Văn Hưng, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II còn 2 phó hiệu trưởng là ông Trần Viết Phú và ông Bùi Văn Trí.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định nghỉ hưu cho TS Nguyễn Thị Hằng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định nghỉ hưu cho TS Nguyễn Thị Hằng

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã trao Quyết định nghỉ hưu cho TS Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của nữ hiệu trưởng thời gian qua, đặc biệt là công tác tự chủ, đào tạo nghề cho ngành LĐ-TB&XH.