Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng đại học chính quy năm 2022 và trao bằng tốt nghiệp cho 1.560 sinh viên

Trong 2 ngày 30-31/8/2022, tại Hà Nội, Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức Lễ bế giảng đại học chính quy năm 2022 và trao bằng tốt nghiệp cho 1.560 sinh viên các ngành học: Quản trị nhân lực, Kế toán, Bảo hiểm, Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật Kinh tế và Tâm lý, trong đó 05 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp xuất sắc, 112 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp giỏi, 167 sinh viên được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.

Tham dự lễ bế giảng có TS. Doãn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các trưởng, phó phòng, khoa, bộ môn cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên đại học các khóa.

Báo cáo tổng kết đại học khóa 14 do TS. Nguyễn Thị Giáng Hương, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo trình bày cho thấy: Khóa 14 hệ đại học chính quy của Trường Đại học Lao động – Xã hội đã vượt qua không ít khó khăn, trở ngại trong giảng dạy, học tập, đặc biệt từ năm 2019 đến năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các em đã phải liên tục thay đổi kế hoạch học tập và làm quen với phương pháp học tập hoàn toàn mới – học trực tuyến, đến giai đoạn đi thực tập lại tiếp tục gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận với các cơ sở, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, viết báo cáo thực tập cuối khóa.

TS. Doãn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân

TS. Doãn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân

Mặc dù vậy, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cán bộ, giảng viên toàn Trường rất nỗ lực trong mọi hoạt động chung và đã tập trung triển khai kế hoạch giảng dạy trực tuyến, làm việc trực tuyến để đảm bảo 100% số cán bộ, giảng viên tham gia đều thành thạo trong kỹ năng, phương pháp, đáp ứng yêu cầu của người học cũng như công việc chung của trường theo đúng kế hoạch đào tạo năm học.

TS. Nguyễn Thị Giáng Hương, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo trình bày báo cáo tổng kết khóa 14

TS. Nguyễn Thị Giáng Hương, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo trình bày báo cáo tổng kết khóa 14

Các bạn sinh viên năm cuối đã được các khoa chuyên ngành phân công giảng viên hỗ trợ nhiệt tình về chuyên môn để bổ sung kiến thức thực tế cho các báo cáo thực tập cuối khóa, đồng thời để các bạn làm khóa luận tốt nghiệp triển khai bài viết được đầy đủ và đạt chất lượng cao hơn. Đối với sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đã đăng ký học các học phần thay thế, Nhà trường cũng tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức đào tạo trực tuyến để đảm bảo cho kế hoạch tốt nghiệp của các em không bị chậm tiến độ.

Tân Cử nhân Nguyễn Thị Quế Anh, thay mặt cho các em sinh viên vừa tốt nghiệp tặng quà cho TS. Doãn Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Lao động - Xã hội

Tân Cử nhân Nguyễn Thị Quế Anh, thay mặt cho các em sinh viên vừa tốt nghiệp tặng quà cho TS. Doãn Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Lao động - Xã hội

Các thầy cô cố vấn học tập đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn các em sinh viên theo quy chế đào tạo tín chỉ, động viên các em thích nghi nhanh với phương pháp học tập trực tuyến qua phần mềm Zoom nên đa số sinh viên đã tiếp thu kiến thức chuyên môn đạt yêu cầu.

TS. Đoàn Thị Quỳnh Anh - Trưởng Khoa Kế toán trao Bằng Tốt nghiệp cho tân Cử nhân khoa Kế toán trường Đại học Lao động - Xã hội

TS. Đoàn Thị Quỳnh Anh - Trưởng Khoa Kế toán trao Bằng Tốt nghiệp cho tân Cử nhân khoa Kế toán trường Đại học Lao động - Xã hội

Kết quả, số sinh viên các khóa được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đợt tháng 7/2022 là 1.560 em, gồm: 448 sinh viên ngành Quản trị nhân lực: 450 sinh viên ngành Kế toán; 132 sinh viên ngành Công tác xã hội; 61 sinh viên ngành Bảo hiểm: 228 sinh viên ngành Quản trị kinh doanh; 39 em ngành Kinh tế; 107 ngành Luật kinh tế và 35 sinh viên ngành Tâm lý. Trong đó, có 05 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp xuất sắc (chiếm 0,32%), 112 sinh viên xếp loại giỏi (chiếm 7.18%); 1.210 sinh viên xếp hạngp khá (chiếm 77.56%) và 233 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp trung bình (chiếm 14,93%). Điều đặc biệt có 25 sinh viên đại học khóa 14 tốt nghiệp đợt đầu năm 2022 trước thời hạn (thời gian học tập tại Trường của các em là ngắn nhất 3,5 năm đã hoàn thành chương trình cử nhân). Đây không chỉ là kết quả của những tháng ngày rèn luyện phấn đấu nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, trở ngại của các em sinh viên mà ở đó còn là kết quả của sự tận tâm dạy dỗ, dìu dắt của các thầy cô giáo, tập thể sư phạm và môi trường giáo dục của Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Phát biểu tại lễ bế giảng, TS. Doãn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội đã gửi tới các tân cử nhân lời chúc mừng trân trọng nhất. Kết quả này của các em sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới với việc đóng góp vào sự phát triển của nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

Niềm vui của các tân sinh viên trong ngày nhận Bằng Tốt nghiệp

Niềm vui của các tân sinh viên trong ngày nhận Bằng Tốt nghiệp

“Khoảng thời gian học tập, rèn luyện dưới mái Trường Đại học Lao động – Xã hội tuy không dài song đó là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, với bao hoài bão, ước mơ, hy vọng, với đầy ắp những kỷ niệm vui, buồn và những trải nghiệm đáng nhớ mà trong cuộc đời mỗi con người không phải ai cũng được trải qua. Đặc biệt từ đầu năm 2020 chúng ta phải chứng kiến đại dịch Covid – 19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, đã tác động đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục Việt Nam, nên bản thân các em phải vượt qua rất nhiều khó khăn trong học tập để hoàn thành khóa học. Nhưng chính trong đại dịch đã giáo dục cho các em được tinh thần vượt khó, sự sẻ chia, đùm bọc, bao dung và hy sinh to lớn của những tấm gương đời thường mà vô cùng cảm động, trân quý trong quan hệ giữa con người với con người. Qua đó giúp các em trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn và có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Các em đã phải nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu trong học tập và cuộc sống, vượt qua khó khăn của chính bản thân và gia đình để có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Trên chặng đường đó, các em luôn có được sự đồng hành, sự dìu dắt của các thầy cô giáo – những người lái đò thầm lặng; đồng thời cũng không thể không nhắc tới sự hỗ trợ của các cán bộ quản lý, các anh chị lãnh đạo đoàn thanh niên, hội sinh viên trong suốt quá trình đào tạo – tất cả đã không quản khó khăn và luôn sẵn sàng giúp đỡ các em rèn luyện và trưởng thành, kể cả sau khi các em đã rời ghế Nhà trường” - TS. Doãn Thị Mai Hương nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại  học Lao động – Xã hội, TS. Doãn Thị Mai Hương cũng gửi gắm đến các tân cử nhân phải luôn ghi nhớ công ơn của những người đã nuôi dưỡng, giúp đỡ, dạy dỗ và hỗ trợ để các em có được thành quả ngày hôm nay; đồng thời luôn học hỏi và trau dồi phẩm hạnh; tự tin và trung thực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn và sẵn sàng chịu trách nhiệm; có quyết tâm, nghị lực để tiếp tục chinh phục, vượt qua thử thách; không quên trách nhiệm với cộng đồng và thể hiện nhiệt huyết và khát khao của tuổi trẻ để dấn thân và cống hiến vì sự phát triển của đất nước.