Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phải là hình mẫu tiên phong đổi mới giáo dục"

(Dân sinh) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại Lễ khai giảng năm học 2020-2021, đón khóa sinh viên thứ 70 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

"Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phải là hình mẫu tiên phong đổi mới giáo dục" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ Khai giảng năm học mới của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Theo Phó Thủ tướng, lời dạy của Bác Hồ - "Làm thế nào để Nhà trường này chẳng những là trường sư phạm, mà còn là trường mô phạm của cả nước" - không chỉ là vinh dự, trách nhiệm, mục tiêu phấn đấu của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội mà của cả hệ thống các trường sư phạm và của đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo dục trên cả nước.

Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

"Nhất thiết phải thực hiện thành công công cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phải đổi mới mạnh mẽ để xây dựng được một đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng được yêu cầu là nhân tố quyết định của quá trình đổi mới giáo dục. Trong quá trình đổi mới giáo dục, vai trò của nhà trường là quan trọng nhất, và lực lượng tiên phong, nòng cốt chính là cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên. Đòi hỏi, kỳ vọng của xã hội đối với người Thầy không chỉ là kiến thức, là trình độ mà còn là đạo đức, phong cách, là tấm gương mô phạm, tấm gương văn hóa", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

"Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phải là hình mẫu tiên phong đổi mới giáo dục" - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao lưu với giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Phó Thủ tướng mong muốn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cần thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới mô hình, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học theo hướng tăng cường rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; chuyển từ truyền đạt một chiều, tiếp thu thụ động, thiếu phản biện sang cách học có tương tác và khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ và sự tham gia của người học. Bên cạnh đó, Nhà trường cần tiếp tục tăng cường mảng công tác nghiên cứu khoa học; hoạt động tự rèn luyện và các hoạt động xã hội cho sinh viên. "Chỉ có như vậy mới có thể xây dựng được môi trường thực sự khoa học, văn hóa của một nhà trường mô phạm. Mô hình của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ phải là hình mẫu, là tiên phong trong thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục cho các Trường Sư phạm trong cả nước tham khảo, noi theo", Phó Thủ tướng khẳng định.

"Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phải là hình mẫu tiên phong đổi mới giáo dục" - Ảnh 3.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong ngày khai giảng.

Phó Thủ tướng mong muốn, sinh viên sư phạm nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện để thực sự trở thành những người Thầy giỏi. "Dưới mái trường này, các bạn sẽ có đầy đủ cơ hội để phấn đấu, để tu dưỡng, để hoàn thiện mình", Phó Thủ tướng tin tưởng.