Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội có tân Hiệu trưởng

(Dân sinh) - Ngày 11/12, thay mặt lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đối với bà Vũ Ngọc Thủy.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH số 1568/QĐ-LĐTBXH ký ngày 8/12/2020 về việc điều động, bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Thủy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, kể từ ngày 15/12/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm

Ngày 11/12, tại trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Bộ LĐ-TB&XH đã long trọng tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Minh Chí; Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy Bộ Lê Văn Hoạt; Phó Chánh Văn phòng Bộ Đặng Đức Thuận cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của nhà trường.

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội có tân Hiệu trưởng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tin tưởng đồng chí Vũ Ngọc Thủy sẽ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ mới được Bộ giao phó

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chúc mừng đồng chí Vũ Ngọc Thủy được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, đồng chí Vũ Ngọc Thủy đã kinh qua nhiều đơn vị trong bộ, cũng như đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo quan trọng khác nhau... Chính vì vậy, với kinh nghiệm và năng lực của đồng chí Vũ Ngọc Thủy, cùng với sự đoàn kết giúp đỡ của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của trường, Thứ trưởng tin tưởng đồng chí Thủy sẽ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ mới này.

Thứ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, để đưa nhà trường ngày càng phát triển. Thứ trưởng đề nghị chị Vũ Ngọc Thủy cần một là nỗ lực, cố gắng; hai là cầu thị; ba là trách nhiệm. Theo thứ trưởng nếu đạt được 3 điều đó chắc chắn sẽ cùng với anh em đưa nhà trường ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Ngọc Thủy trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã tin tưởng, tín nhiệm điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội. "Mặc dù đã trải qua rất nhiều vị trí công tác, nhưng đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, với kinh nghiệm còn non trẻ, tôi hi vọng với sự đồng tâm hiệp lực, cùng sự giúp đỡ của toàn thể các đồng chí từ lãnh đạo, các đồng chí công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường sẽ giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao phó"- Tân Hiệu trưởng Vũ Ngọc Thủy chia sẻ.