Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trượt chân xuống thác nước, một học sinh tử vong tại Gia Lai

Ngày 3/9, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, Võ Nguyên Nam cho biết, lực lượng cứu hộ của huyện cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm thi thể học sinh trượt chân xuống thác nước.

Sự việc xảy ra ngày 2/9, em K.X.B. (14 tuổi), học sinh lớp 9A1 - Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro qua nhà bạn cùng lớp là D.T.A. chơi, đến khoảng 16h cùng ngày, hai em cùng chị Vũ Thị H. (mẹ bạn D.T. A.) và 2 người họ hàng của chị H. ở xa đến chơi, có rủ xuống thác chụp hình làm kỷ niệm, khi đến thác Em B. và A. lấy điện thoại chạy xuống thác trước để chụp hình. Khi đang chụp hình, em B. không may trượt chân, bị dòng nước cuốn đi.

Nhận tin báo có người gặp nạn, UBND huyện Kông Chro cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê tốc lực triển khai lực lượng cứu hộ. Nhưng do mưa lớn, mực nước dâng cao đến hơn 20h30, lực lượng tìm kiếm phải rút lên bờ. Đến sáng ngày 3/9, mực nước vẫn còn cao, đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận nơi xảy ra vụ việc, thi thể chưa được tìm thấy.

Thông tin từ chính quyền huyện Kông Chro được biết, em B. sống với anh ruột ở thị trấn Kông Chro, mới nhập học được 1 năm. Bố mẹ ở tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai).