Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Truy điệu, an táng 31 hài cốt liệt sĩ quy tập từ Lào về

Trong 2 ngày 5 - 6/5, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 31 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập từ CHDCND Lào về.

Truy điệu, an táng 31 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập từ Lào về - Ảnh 1.

Lễ truy điệu và an táng các bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế

Sáng 6/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tham gia lễ truy điệu, cùng đưa 15 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nơi an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Được biết, số hài cốt liệt sĩ nói trên được Đội quy tập 192 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế) tìm kiếm, quy tập trong thời gian 7 tháng mùa khô năm 2019 tại hai tỉnh Salavan và Sê Kông (CHDNND Lào). Việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Truy điệu, an táng 31 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập từ Lào về - Ảnh 2.

Đưa các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam

Trước đó, ngày 5/5, tại Ngĩa trang liệt sĩ Đường 9, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 16 bộ hài cốt cùng một mộ tập thể liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn tỉnh Savannakhet, Lào.

Các bộ hài cốt liệt sĩ do cán bộ và chiến sĩ Đội quy tập 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, cất bốc, quy tập từ tháng 10/2019.

Tất cả các liệt sĩ nói trên hiện chưa tìm được tên tuổi, quê quán.