Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

(Dân sinh) - Ngày 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện biên giới Đức Cơ, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ đón, truy điệu, an táng 22 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia.

Lãnh đạo, quân và dân tỉnh Gia Lai truy điệu, an táng liệt sĩ quân tình nguyện tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện biên giới Đức Cơ. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Lãnh đạo, quân và dân tỉnh Gia Lai truy điệu, an táng liệt sĩ quân tình nguyện tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện biên giới Đức Cơ. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Những hài cốt này được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Campuchia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (Đội K52) phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân khu IV - Quân đội Hoàng gia Campuchia tìm kiếm, quy tập, đưa về nước trong mùa khô 2022 - 2023.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì hòa bình của hai dân tộc.

Thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động chia sẻ, sự hy sinh của các liệt sỹ là tổn thất lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, làm hết sức mình cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo, quân và dân tỉnh Gia Lai truy điệu, an táng liệt sĩ quân tình nguyện tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện biên giới Đức Cơ. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Lãnh đạo, quân và dân tỉnh Gia Lai truy điệu, an táng liệt sĩ quân tình nguyện tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện biên giới Đức Cơ. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Mùa khô 2022-2023, dù thời tiết nắng nóng, giao thông đi lại khó khăn, thông tin về phần mộ liệt sỹ ngày càng ít, chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, độ chính xác không cao nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của nước bạn Campuchia và nỗ lực khắc phục khó khăn, Đội K52 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập 22 hài cốt liệt sỹ về yên nghỉ trên đất mẹ Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Đội trưởng Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, Đội được thành lập từ năm 2001, đến nay đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 1.468 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện biên giới Đức Cơ. Đây là vinh dự và thể hiện trách nhiệm của đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Campuchia.

Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tri ân các liệt sỹ như: xây dựng công trình kỷ niệm; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, thân nhân gia đình có công với cách mạng phát triển kinh tế... Những hoạt động thiết thực này khẳng định ý chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trong công cuộc tìm kiếm, quy tập, an táng những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau.