Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Truy nã đối tượng xả súng khiến 7 người thương vong tại Lạng Sơn

(Dân sinh) - Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn). Sắn là nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến 2 người chết, 5 người bị thương tại Lạng Sơn vào tối 13/1.

Ngày 17/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại xã Phú Xá Cao Lộc, Lạng Sơn) là nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá làm 7 người thương vong.

Truy nã đối tượng xả súng khiến 7 người thương vong tại Lạng Sơn - Ảnh 1.

Đối tượng Lý Văn Sắn

Trước đó, ngày 16/1 Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn về tội Giết người.

Theo đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn, cùng với việc truy nã toàn quốc đối với nghi can Sắn, cơ quan công an cũng đề nghị phía lực lượng chức năng của Trung Quốc hỗ trợ, truy bắt đối tượng nguy hiểm này vì không loại trừ khả năng nghi phạm vượt biên bỏ trốn.

Trước đó, tối 13/1 tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Sắn dùng súng AK bắn tử vong 2 người và làm 5 người khác bị thương.

Kết quả điều tra bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm, Sắn dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà vợ cũ là chị Hoàng Thị Toán (39 tuổi). Sau khi khiến chị Toán và một số người khác trúng đạn, Sắn sang nhà anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Toán) tiếp tục nổ súng.

Vụ việc khiến anh Hoàng Quốc Hương và cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, cháu chị Toán) tử vong.

5 người bị thương gồm: Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng (cùng 29 tuổi), Hoàng Thị Hoài (37 tuổi), Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi).

Sau khi gây án, Sắn đã bỏ trốn khỏi địa phương.