Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Truyền thông châu Á: Không thể ngăn chặn được U22 Việt Nam

Giới truyền thông châu Á dành cho U22 Việt Nam nhiều mỹ từ sau chiến tích lọt vào chung kết SEA Games 30.

Không ngoài dự đoán, U22 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo trước U22 Campuchia trong trận bán kết SEA Games 30 và giành chiến thắng 4-0. Lần đầu tiên kể từ năm 2009, bóng đá Việt Nam mới góp mặt ở trận đấu cuối cùng của kỳ đại hội thể thao khu vực.

U22 Việt Nam vào chung kết: Báo Thái vị nể, báo châu Á khen "không thể ngăn chặn" - Ảnh 1.

Fox Sport Asia khen U22 Việt Nam "không thể ngăn chặn"

Sau trận đấu, giới truyền thông châu Á đã hết lời ca ngợi chiến tích của thầy trò HLV Park Hang Seo. Trang Fox Sport Asia dùng từ "không thể ngăn chặn" để nói về U22 Việt Nam:

"U22 Việt Nam không thể ngăn chặn, cuốn phăng U22 Campuchia để tiến vào chung kết: U22 VIệt Nam thắp sáng cơ hội giành tấm huy chương vàng SEA Games sau trận thắng U22 Campuchia 4-0. Đối thủ của họ sẽ là U22 Indonesia - đội từng 2 lần lên ngôi".

Trong khi đó, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho rằng U22 Campuchia đã thua ngay từ tiếng còi khai cuộc: "U22 Việt Nam nhập cuộc đầy rực rỡ và khiến U22 Campuchia phải oằn mình chống đỡ. Rốt cục, họ chỉ có thể cầm cự tới phút 20, trước khi liên tiếp nhận 4 bàn thua".

Chiến thắng của U22 Việt Nam cũng khiến giới truyền thông khu vực Đông Nam Á nể phục, đặc biệt là Thái Lan. Trang Siam Sport nhấn mạnh bóng đá Việt Nam đã ở rất gần với chức vô địch đại hội khu vực thứ 2 kể từ năm 1959 (thời điểm đại hội còn có tên SEAP Games, miền Nam Việt Nam vô địch).

"Hat trick của Đức Chinh hủy diệt U22 Campuchia, U22 Việt Nam vào chung kết: U22 Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội vùi dập U22 Campuchia với phong độ chói sáng của Hà Đức Chinh. Những ngôi sao vàng đã ở rất gần với huy chương vàng khu vực lần thứ 2 sau 60 năm trời".

Trong khi đó, SMM Sport không quá ngạc nhiên với kết quả này vì cho rằng U22 Việt Nam hoàn toàn vượt trội U22 Campuchia: "U22 Việt Nam vẫn ra sân với những hảo thủ Tiến Linh, Trọng Hoàng, Văn Hậu và chỉ mất 20 phút để khai thông bế tắc. 4 bàn thắng là hệ quả tất yếu sau nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Park Hang Seo".

U22 Việt Nam vào chung kết: Báo Thái vị nể, báo châu Á khen "không thể ngăn chặn" - Ảnh 2.

U22 Việt Nam vào chung kết: Báo Thái vị nể, báo châu Á khen "không thể ngăn chặn" - Ảnh 3.

U22 Việt Nam vào chung kết: Báo Thái vị nể, báo châu Á khen "không thể ngăn chặn" - Ảnh 4.