Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Từ 17 giờ ngày 15/9: Các trường dự kiến công bố điểm chuẩn đại học 2022

Điểm chuẩn đại học 2022 sẽ được các trường công bố chính thức từ 17h ngày 15/9 đến trước 17h ngày 17/9.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 tại Hà Nội.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 tại Hà Nội.

Theo đó, các trường dự kiến công bố điểm chuẩn đại học 2022 - tức điểm trúng tuyển đầu vào năm học 2022 - 2023  trong khoảng thời gian từ sau 17h ngày 15/9 đến trước 17h ngày 17/9.

Trước 17h ngày 30/9, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Nếu có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung (từ tháng 10 đến 12), thí sinh theo dõi thông tin được đăng tải trên trang tuyển sinh của các trường để đăng ký.

Theo dự báo của các chuyên gia, điểm chuẩn đại học 2022 của một số ngành như: Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật... có thể tăng từ 0,5 đến 3 điểm. Trong khi đó ở khối ngành: Y Dược, Sư phạm... điểm chuẩn có thể giảm 0,5 điểm so với năm ngoái.

Nói về lịch công bố điểm chuẩn đại học 2022, ông Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, trường sẽ công bố điểm trúng tuyển trong ngày 15/9. "Hiện chưa xác định mức đầu vào cuối cùng nhưng kết quả lọc ảo tính đến ngày 14/9 cho thấy điểm chuẩn vào các ngành của trường giảm 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái, tùy từng ngành", ông Tú nói.

Thông tin từ các nhà trường cho biết, thời điểm này, các trường đều đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo các mốc thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, bảo đảm điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố tới thí sinh trong thời gian quy định.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên cổng tuyển sinh của trường hoặc trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.