Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Từ 31/01-07/02/2022, ngành hàng không đưa 2055 người Việt về nước

Bộ GTVT vừa cho biết, tính đến ngày 07/02/2022, tình hình vận chuyển công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài như sau:Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 07/02/2022, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển 2055 hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông (UAE, Thổ Nhĩ Kỳ) về nước.

Từ 31/01-07/02/2022, ngành hàng không đưa 2055 người Việt về nước (Ảnh minh họa)

Từ 31/01-07/02/2022, ngành hàng không đưa 2055 người Việt về nước (Ảnh minh họa)

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 777/VPCP-QHQT ngày 31/01/2022 của Văn phòng chính phủ về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước; trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN), Bộ GTVT đã có Văn bản số 1129/BGTVT-HTQT ngày 31/01/2022 chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó đồng ý việc thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự nào.

Tính đến ngày 07/02/2022, tình hình vận chuyển công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài như sau:Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 07/02/2022, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển 2055 hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông (UAE, Thổ Nhĩ Kỳ) về nước.