Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Từ 7 đến 15/8/2020 sẽ diễn ra Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11

(Dân sinh) - Ngày 5/6/2020, Tổng cục GDNN đã có Công văn về thời gian chính thức tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 đến các Đoàn dự thi.

Từ ngày 07 đến 15/8/2020 sẽ diễn ra Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, ngày 3/4/2020, Tổng cục GDNN có thông báo số 726/TCGDNN-KNN về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đến khi tình hình dịch COVID-19 ổn định và được kiểm soát. Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, theo đó "đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn" và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Ban tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam (Ban tổ chức), Tổng cục GDNN thông báo thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 được dự kiến tổ chức từ ngày 7/8 đến ngày 15/8/2020.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Tổng cục GDNN đề nghị các Đoàn dự thi một số nội dung sau:

Trên cơ sở bảng tổng hợp tên nghề, số lượng thí sinh đăng ký của Ban tổ chức, Tổng cục GDNN, các Đoàn dự thi rà soát và khẳng định lại tên nghề tham dự và số lượng thí sinh chính thức tham dự của Đoàn mình trước ngày 30/6/2020. Sau thời gian này, nếu Ban tổ chức chưa nhận được văn bản khẳng định của quý Đoàn, Ban tổ chức, Tổng cục GDNN coi như quý Đoàn không có thay đổi so với bảng tổng hợp kèm theo công văn này.

Đăng ký danh sách Đoàn dự thi chính thức gồm thông tin cá nhân của thí sinh và các thành phần liên quan khác của Đoàn tham dự kỳ thi theo mẫu đối với các Đoàn chưa đăng ký hoặc có điều chỉnh danh sách gửi về Ban tổ chức, Tổng cục GDNN trước ngày  30/6/2020.

Chủ động chuẩn bị tham dự kỳ thi theo kế hoạch, chương trình chung của kỳ thi và theo các hướng dẫn liên quan khác của Ban tổ chức.

Trước đó, Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia dự kiến tổ chức theo 6 hội đồng thi, tổng số có 51 đoàn đăng ký tham dự kỳ thi với 726 thí sinh dự thi ở 32 nghề. Các thí sinh đạt kết quả cao tại kỳ thi quốc gia lần thứ 11 sẽ được tuyển chọn tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 năm 2021 diễn ra tại Singapore và kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 46 năm 2021 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc).