Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Từ bài viết của báo Dân sinh, một nhóm tình nguyện đã đầu tư xây dựng cầu hữu nghị VK260 ở Cai Lậy, Tiền Giang

(Dân sinh) - Từ ngày 14/12/2019, hàng ngày người dân (Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang) được đi trên chiếc cầu bê tông chờ đợi gần 20 năm qua. Giờ đây, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc 2 không phải đi qua cây cầu gỗ cũ nát đã sắp sập để đến trường học.

Tiền Giang: Khánh thành cầu hữu nghị VK260 'nối nhịp những niềm vui' sau gần 20 năm chờ đợi - Ảnh 1.

Đại diện chính quyền xã Mỹ Thạnh Bắc cùng nhóm tình nguyện VK cắt băng khánh thành cầu.

Cầu xây từ những tấm lòng vì sự phát triển nông thôn Việt Nam

Sau bài viết trên báo điện tử Dân Sinh đăng ngày 20/09/2016: Tiền Giang hàng trăm học sinh thấp thỏm khi phải qua cây cầu sắp sập.

Sau hơn 3 năm, phóng viên báo điện tử Dân Sinh có dịp trở lại ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để dự khánh thành cầu và đưa vào sử dụng trong niềm vui của người dân, nhất là các em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc 2. Giờ đây, các em đã yên tâm đi học trên chiếc cầu bê tông vững chắc (chiều dài 40m, chiều rộng 2,5m, trọng tải 2 tấn) do nhóm VK (Việt Kiều), một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, chuyên xây cầu bê tông, xóa cầu khỉ ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Gồm các thành viên đang sống và làm việc tại: Mỹ, Pháp, Bỉ, Nhật, Canada, Úc và Việt Nam) thực hiện.

Hình ảnh cây cầu đã hư hỏng nặng trước đó báo điện tử Dân Sinh đã đưa tin.

Trước đó, sau khi báo điện tử Dân Sinh có đưa tin về cây cầu "nguy hiểm", nhóm VK đã đến khảo sát dự án này, lập hồ sơ thiết kế, vận động tài chính và thi công dự án. Nhờ vào sự quyết tâm của những con người thiện nguyện, một năm sau kể từ ngày khảo sát, nhóm VK đã chính thức mang niềm vui và hạnh phúc cho những người dân nơi đây. Đây là cây cầu thứ 260 trên khắp các vùng quê Việt Nam còn nhiều khó khăn của nhóm mang tên "Cầu hữu nghị VK260".

Sau gần 20 năm người dân nơi đây lại được nối nhịp niềm vui

Trước đó, cây cầu bắc qua kênh Cả Gáo (ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) được xây dựng từ năm 1986 bằng bê tông, xi măng, lan can sắt. Tuy nhiên, năm 2000 khi làm công trình thủy lợi đi ngang qua đã dỡ nhịp giữa của mặt cầu nhưng không sửa chữa lại. Sau đó, người dân dùng gỗ chắp vá nhịp giữa (chỉ tận dụng 2 trụ cầu gác những thanh gỗ) để đi qua lại, lối đi duy nhất của hàng trăm các em học sinh Trường tiểu học Mỹ Thành Bắc 2 suốt 19 năm qua.

Tiền Giang: Khánh thành cầu hữu nghị VK260 'nối nhịp những niềm vui' sau gần 20 năm chờ đợi - Ảnh 3.

Giờ đây các em nhỏ có thể tự đi đến trường học mà không cần cha mẹ đưa đón.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Dân Sinh tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Công, trưởng nhóm VK gửi lời cám ơn đến báo điện tử Dân Sinh đã đăng bài báo trên để nhóm biết và tìm về làm cầu giúp cho người dân nơi đây, nhất là giúp cho các em nhỏ có được cây cầu an toàn, vững chắc để đến trường. Ông cũng mong muốn báo điện tử Dân Sinh trong thời gian sắp tới sẽ có những thông tin về cầu nông thôn đã cũ nát, cần được làm mới ở những vùng quê còn nhiều khó khăn, qua đó sẽ giúp cho những em nhỏ có được con đường tốt hơn để đi học.

Nụ cười vui vẻ của các em trường tiểu học Thạnh Mỹ Bắc 2 bên chiếc cầu VK260.

Ông Nguyễn Văn Chờ, Bí thư Đảng ủy ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc chia sẻ, "xã Mỹ Thành Bắc còn nhiều khó khăn, cây cầu này đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm, tuy nhiên xã cũng không có kinh phí để sửa chữa giúp cho người dân. Nhờ sự giúp đỡ của nhóm tình nguyện phi chính phủ VK về đây xây dựng cầu, đã giúp cho bà con đi lại thuận tiện, các em nhỏ có thể tự đến trường học, cha mẹ không phải đưa đón như trước nữa sẽ có thời gian để làm công việc tạo kinh tế cho gia đình. Chính quyền địa phương rất cám ơn và mong muốn VK trong thời gian tới sẽ giúp huyện Cai Lậy nói riêng, tỉnh Tiền Giang nói chung xây dựng thêm những cây cầu nông thôn trên địa bàn còn nhiều sông ngòi chằng chịt, những cây cầu đã xuống cấp trầm trọng".

Em Phan võ Chí Nhân học sinh trường Mỹ Thành Bắc 2 (đối diện với cây cầu VK620) rất vui và thích thú khi có được chiếc cầu bê tông vững chắc, an toàn để cho em và các bạn có thể tự đi đến trường học.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 15 năm hoạt động (2004 - 2019), Nhóm VK đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 260 cây cầu hữu nghị ở khắp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, một số ở miền Trung và miền Bắc. Trong đó, riêng tỉnh Tiền Giang đã xây được 18 cây cầu, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tiền Giang: Khánh thành cầu hữu nghị VK260 'nối nhịp những niềm vui' sau gần 20 năm chờ đợi - Ảnh 5.

Cây cầu nông thôn thứ 260 của nhóm VK được mang tên "Cầu hữu nghị VK260".

“Qua những nhịp cầu đưa vào sử dụng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đến trường an toàn. Người bệnh được chuyển đến trạm y tế, bệnh viện, chữa trị kịp thời. Giao thông hàng hóa thuận tiện, nâng cao đời sống kinh tế và văn hóa của người dân ở các vùng nông thôn nghèo. Giảm thiểu khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, phân biệt giàu nghèo...", ông Nguyễn Văn Công, trưởng nhóm tình nguyện phi chính phủ Việt Kiều (VK) cho biết thêm.

Video: Từ bài viết được đăng trên báo điện tử Dân Sinh nhóm tình nguyện phi chính phủ VK đã về xây dựng cây cầu thứ 260 tại ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Gửi thông tin về những cây cầu nông thôn cho nhóm VK

Thư ngõ đề nghị xây cầu, địa điểm, vài tấm ảnh hiện trạng, nêu rõ lý do đề nghị xây cầu (có bao nhiêu hộ dân, hàng ngày, trung bình có bao nhiêu lượt người qua lại và các em học sinh đến trường... khi có cây cầu mới, an toàn, vững chắc sẽ giúp ích gì cho các em học sinh, cho người dân phát triển ra sao...?

Gửi về địa chỉ Email: nvcong07@gmail.com hoặc theo đường bưu điện (địa chỉ văn phòng số 47/5A Quốc lộ 22 - Ấp 2 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028.37 102 938).