Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Tủ sách yêu thương” đến với các em học sinh vùng cao Hà Giang

Với mong muốn lan toả tri thức, chia sẻ khó khăn với thầy, cô giáo và giúp các em các em học sinh vùng cao, đoàn thiện nguyện Hội CEO 1982 đã tổ chức ủng hộ và trao “Tủ sách yêu thương” với 5.000 đầu sách cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Mậu Duệ A (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Empty

Anh Nguyễn Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư công nghệ mặt trời mới, thành viên Hội CEO 1982 cho biết: Được sự phân công nhiệm vụ của BCH hội CEO 1982 cũng như được sự đồng ý phối hợp của Phòng giáo dục Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, dưới sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Mậu Duệ và Ban giám hiệu nhà trường PTDTNT Mậu Duệ A, đoàn thiện nguyện đã kêu gọi ủng hộ giúp đỡ của các thành viên và các mạnh thường quân để chung tay xây dựng “tủ sách yêu thương”, mục đích chính nhằm hỗ trợ 1 phần công sức xây dựng tủ sách, thư viện tri thức, giúp các em học sinh nghèo vùng cao luôn nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

z3307242314081_8589c82b1efc593e9e9e56348190d55c

Theo anh Long chia sẻ: Sau thời gian bị hoãn do dịch Covid-19, các em học sinh cũng không được đến trường học trực tiếp, thì đến ngày 28/3 vừa qua đoàn Thiện nguyện Hội CEO 1982 đã quyết tâm xuất phát. Với cung đường Hà Giang thì ắt hẳn chúng ta đều đã từng trải qua, cung đường xa di chuyển vô cùng khó khăn nhưng với trách nhiệm xã hội và trong tim ngọn lửa nhiệt huyết của mỗi thành viên CEO 1982 thì quả thực nó được biến thành niềm vui và hân hoan trong suốt quãng đường đến với  các em học sinh vùng cao.

Empty

Đến ngày 29/3, 5.000 đầu sách và 500 kilogam gạo từ tấm lòng thiện lành của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, Hội viên CEO 1982 đã được chuyển tận tay các em học sinh trường PTDTBT Mậu Duệ A, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

“Chuyến đi đã diễn ra vô cùng thuận lợi và thành công trong tiếng cười hân hoan của thầy cô, các em học sinh và cả chính quyền sở tại. Chúng tôi vô cung hạnh phúc khi thấy hình ảnh Hội CEO 1982 mỗi lần xuất hiện ở những nơi khó khăn và cần giúp đỡ!”, ông Nguyễn Đắc Thực, Giám đốc Công ty Luật Minh Thư, thành viên Hội CEO 1982 chia sẻ.

5.000 đầu sách và 500 kilogam gạo từ tấm lòng thiện lành của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, Hội viên CEO 1982

5.000 đầu sách và 500 kilogam gạo từ tấm lòng thiện lành của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, Hội viên CEO 1982

 

Đón nhận những tủ sách, Ban giám hiệu các trường PTDTBT Mậu Duệ A bày tỏ lòng cám ơn chân thành đến BCH Hội CEO 1982 tại Hà Nội đã không quản khó khăn, giúp đỡ “tủ sách yêu thương” cho nhà trường. Đồng thời học khẳng định sẽ sử dụng tủ sách có hiệu quả, lâu dài, góp phần giúp các em học sinh vùng khó khăn tăng niềm say mê đọc sách, làm phong phú thêm tâm hồn, kiến thức, ước mơ vươn tới ngày mai tươi sáng.

Niềm hân hoan của các em học sinh khi nhận những phần quà ý nghĩa từ Hội CEO 1982.

Niềm hân hoan của các em học sinh khi nhận những phần quà ý nghĩa từ Hội CEO 1982.

 

Được biết, hiện nay, ở vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn, lượng sách dành cho học sinh rất ít. Chính quyền địa phương và các thầy, cô giáo mong muốn BCH Hội CEO 1982 tiếp tục chung tay kết nối lan tỏa chương trình “tủ sách yêu thương” đến nhiều nơi trên các trường học vùng cao nhằm xây dựng thói quen đọc sách, đưa văn hóa đọc đến với các em vùng khó.

Empty
Thành viên Hội CEO 1982 chụp hình lưu niệm cùng nhà trường và chính quyền địa phương.

Thành viên Hội CEO 1982 chụp hình lưu niệm cùng nhà trường và chính quyền địa phương.

 

TS. Nguyễn Việt Phương, Viện trưởng Viện nghiên cứu Y sinh và Hoá sinh Ứng dụng…Thành viên Hội CEO 1982 cho biết: Ngoài các chương trình tình “tủ sách yêu thương”, BCH Hội CEO 1982 còn tổ chức nhiều các chương trình thiện nguyện khác như:  Ủng hộ trang thiết bị vật dụng cho bệnh viện Bạch Mai chống dịch covid 19, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, ủng hộ người khuyết tật tỉnh Quảng Ninh, Hội đã kêu gọi quyên góp xây tặng nhà tình nghĩ tại tỉnh Yên Bái…