Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Từ tháng 3: Việt Nam có thể xuất khẩu măng tây sang Úc

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, măng tây là mặt hàng nông sản tươi có thể xuất khẩu ngay sang Úc mà không cần phải đàm phán mở cửa.

Theo đó, các nhà xuất khẩu Việt Nam có thể đưa mặt hàng này sang Úc từ tháng 3/2020.

Úc là quốc gia nhập khẩu nhiều măng tây, chủ yếu từ Mexico và Peru. Năm 2019, kim ngạch nhập khẩu măng tây vào Úc đạt gần 18 triệu USD (số liệu của ITC).

Từ tháng 3: Việt Nam có thể xuất khẩu măng tây sang Úc  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Việt Nam dù đã trồng nhiều măng tây, tập trung ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Hà Nội ..., nhưng măng tây Việt Nam hiện vẫn chưa có mặt tại Úc.

Chính vì vậy, vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã làm việc với nhà nhập khẩu Úc để sẵn sàng nhập măng tây từ Việt Nam ngay trong tháng 3 này và có kế hoạch nhập khẩu ổn định.

Thương vụ Việt Nam tại Úc đề nghị các nhà xuất khẩu, hợp tác xã, nông dân trồng măng tây ở Việt Nam, liên hệ với Thương vụ theo địa chỉ email: au@moit.gov.vn để kết nối trực tiếp với doanh nghiệp nhập khẩu.