Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

(Dân sinh) - Hôm nay 2/6, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 2/6, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa, mưa to. Mưa dông tập trung vào chiều tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ dù có mưa nhưng thời tiết vẫn có lúc nắng, nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt 35 độ C. Mưa khiến độ ẩm không khí cao kèm nắng tạo nên sự oi bức khó chịu.

nang_nong_1105

Dự báo thời tiết 2/6 tại các tỉnh thành trên cả nước:

Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 27 - 29 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

TP HCM có mây, ngày nắng, thỉnh thoảng có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, ngày nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Khu vực Tây Nguyêmn thời tiết hôm nay 2/6 có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.