Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho phụ nữ khiếm thị

Các triệu chứng của người bệnh hậu Covid-19 có thể ảnh hưởng tới thể trọng của người bệnh như: Lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ, đau cơ, mất khứu giác…

 Hội nghị tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khiếm thị.

Hội nghị tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khiếm thị.

Đó là thông tin được Ths. Bác sĩ Nguyễn Phương Anh, Trưởng khoa Thăm dò và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết tại Hội nghị tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khiếm thị do Nhóm Vì sự bình đẳng và phát triển của người khuyết tật (Hà Nội) phối hợp với Hội người mù Hà Nội tổ chức mới đây.

Luật sư Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng nhóm Vì sự bình đẳng và phát triển của người khuyết tật (NKT) cho biết, quan tâm, đáp ứng quyền của NKT nói chung, phụ nữ khiếm thị nói riêng, nhằm tăng cường thực hiện các quyền về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khiếm thị về điều trị và phục hồi trong và sau đại dịch Covid-19, Nhóm vì sự bình đẳng và phát triển của NKT đã xây dựng và phối hợp với Hội Người mù Hà Nội thực hiện dự án Tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khiếm thị. Hoạt động được tài trợ bởi Quỹ quốc tế về hệ thống bầu cử (IFES) và Mạng lưới tổng tuyển cử về tiếp cận NKT (AGENDA).

Là những người chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các chị Chu Thị Thu Hà (Hội người mù TP Hà Nội), Hoàng Thị Cúc (Hội người mù Phúc Thọ) và Lê Thị Bội Hương (Hội người mù quận Thanh Xuân) đã chia sẻ câu chuyện của mình trong quá trình “chiến đấu” với Covid-19.

Nếu như chị Hà luôn lạc quan, sẵn sàng đối mặt với dịch bệnh thì chị Bội Hương, người vốn có tiền sử bệnh ung thư bàng quang lại vô cùng lo lắng, thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết khi biết mình nhiễm Covid-19.

Chị Hoàng Thị Cúc - Hội người mù huyện Phúc Thọ chia sẻ câu chuyện chiến đấu với Covid-19.

Chị Hoàng Thị Cúc - Hội người mù huyện Phúc Thọ chia sẻ câu chuyện chiến đấu với Covid-19.

Chị Hoàng Thị Cúc, một phụ nữ khiếm thị vì chăm sóc cho mẹ bị khiếm thính mắc Covid-19 mà bị lây bệnh. “Trước khi lo cho sức khỏe của bản thân mình còn phải lo cho người mẹ già không có người chăm sóc”, chị Cúc nói.

Dù câu chuyện, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nhưng điểm chung của các chị là đều đã cố gắng tuân thủ các quy định của Chính phủ, ngành Y tế, Chính quyền địa phương về các biện pháp phòng chống dịch, giãn cách xã hội. Khi không may nhiễm bệnh, các chị đều phải xoay sở đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin, kết hợp cả đông y, tây y trong việc điều trị, khắc phục các triệu chứng hậu Covid-19.

Ths. Bác sĩ Nguyễn Phương Anh, Trưởng khoa Thăm dò và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, phụ nữ có nguy cơ mắc Covid-19 kéo dài gấp 2 lần so với nam giới. Khi mắc Covid-19 ở giai đoạn cấp tính, người bệnh có hơn 5 triệu chứng như: Mệt mỏi, nhức đầu, khó thở, khàn giọng và đau cơ… Covid-19 ảnh hưởng lên các cơ quan gây nên tình trạng xơ phổi, viêm phổi và viêm thành phế nang do virus, chấn thương do thở máy kéo dài, rối loạn điều hòa miễn dịch, thiếu oxy kéo dài, suy giảm chức năng phổi, tổn thương tim, mạch…

Ths. Bác sĩ Nguyễn Phương Anh cung cấp thông tin về bất thường sau Covid-19 và cách xử trí.

Ths. Bác sĩ Nguyễn Phương Anh cung cấp thông tin về bất thường sau Covid-19 và cách xử trí.

Các triệu chứng của người bệnh hậu Covid-19 có thể ảnh hưởng tới thể trọng của người bệnh như: Lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ, đau cơ, mất khứu giác, mất vị giác, mất sự ngon miệng, rối loạn nuốt, nôn, tiêu chảy, đau rát họng, hụt hơi, khàn giọng…

Ths. Bác sĩ Nguyễn Phương Anh cũng đã hướng dẫn một số biện pháp khắc phục các triệu chứng hậu Covid-19 như: Uống ngụm nước nhỏ, tăng độ ẩm không khí trong phòng, không cao giọng hoặc la hét, bỏ thuốc lá, sử dụng các cách giao tiếp khác (chữ viết, cử chỉ điệu bộ, nhắn tin..) khi đau rát họng, hụt hơi, khàn giọng. Khi bị ho nhiều, người bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như thở đường mũi thay đường miệng, ngậm kẹo, thực hiện một số bài tập ngừng ho…

Khi bị rối loạn nuốt có thể thực hiện một số biện pháp như: Ngồi thẳng lưng khi ăn, uống, giữ tư thế thẳng (ngồi, đứng, đi) sau ăn ít nhất 30 phút, thử các loại thức ăn có độ đặc khác nhau, tập trung khi ăn uống (ăn ở chỗ yên tĩnh, không nói chuyện..), ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, giữ cho miệng luôn sạch: uống đủ nước, đánh răng.

Khi bị mất khứu giác, vị giác, hãy tập huấn luyện khứu giác bằng cách ngửi chanh, tinh dầu, thảo dược… trong vòng 20 giây/lần x 2 lần/ngày, sử dụng các gia vị như ớt, chanh, rau thơm… để tăng hương vị của món ăn… Khi làm việc cần thực hiện trong thời gian ngắn và thường xuyên nghỉ giải lao, chỉ nên làm một việc tại một thời điểm, sử dụng các biện pháp trợ giúp ghi nhớ, giữ kết nối với xã hội…