Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tước danh hiệu công an nhân dân đối với cựu cán bộ trại giam mang súng cướp tiệm vàng tại Huế

Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Văn Quốc được thực hiện trước thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cướp trưa 31/7/2022

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cướp trưa 31/7/2022

Thông tin từ Trại giam Bình Điền (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) - Bộ Công an), lãnh đạo Cục C10 đã ra quyết định về việc tước danh hiệu đối với cựu Đại úy Ngô Văn Quốc (SN 1984, cựu cán bộ Trại giam Bình Điền).

Quyết định được thực hiện trước thời điểm Quốc bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố liên quan hành vi mang súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba, TP Huế.

Trước đó, ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Quốc, để điều tra 2 hành vi Cướp tài sản và Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngô Văn Quốc được xác định là kẻ mang súng AK47 gây ra vụ cướp 2 tiệm vàng tại chợ Đông Ba, TP Huế gây xôn xao dự luận vào trưa 31/7/2022 (Dân sinh đã đưa tin). Thời điểm mang súng đi cướp vàng, Quốc mang hàm Đại uý, công tác tại Trại giam Bình Điền (đóng tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Cơ quan chức năng nhận định, thời điểm hành động, đối tượng có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.